(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 tuyên bố Washington có thể tiến hành tấn công quân sự nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu đàm phán hạt nhân không đạt kết quả, đồng thời cho biết ông đã hoãn quyết định tấn công theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh.
(Baothanhhoa.vn) - Iran và Nga đã chính thức khởi động việc thực thi Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện có thời hạn 20 năm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố quan hệ song phương.
Ngày 29/9, Nga và Nhật Bản đã kêu gọi tiếp tục các giải pháp ngoại giao trong vấn đề Iran sau khi Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt với chương trình hạt nhân của Iran.
Trước những căng thẳng kéo dài quanh chương trình hạt nhân của Iran và những thách thức mới với cơ chế kiểm soát toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang nỗ lực khôi phục vai trò giám sát, đồng thời kêu gọi bảo vệ vững chắc khuôn khổ không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Iran sẽ không cho phép phái đoàn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nước này trong chuyến thăm sắp tới.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird; Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Canada và Iran; Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư Thành ủy Thượng Hải; Miễn, hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm...
Kênh Press TV của Iran ngày 22/6 đưa tin Quốc hội nước này đã phê chuẩn việc đóng cửa Eo biển Hormuz và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đóng Eo biển Hormuz hay không.
(Baothanhhoa.vn) - Để đáp trả đòn tập kích của Mỹ đối với các cơ sở hạt nhân chiến lược, Quốc hội Iran ngày 22/6 đã bỏ phiếu thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz có vị trí chiến lược quan trọng.
Sau khi Israel không kích Iran ngày 13/6, truyền thông nhà nước đưa tin chính quyền các nước Iran và Iraq đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến và đi cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Israel cũng đưa ra quyết định tương tự.
Tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới bình thường hóa quan hệ kinh tế với các quốc gia khác và đấu tranh chống lại các lệnh trừng phạt.