Tổng thống Pezeshkian: Iran đang trong “cuộc chiến toàn diện” về kinh tế, quân sự và an ninh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23/8 cho biết nước này đang phải đối mặt với một “cuộc chiến toàn diện” về kinh tế, quân sự và an ninh với “các kẻ thù”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này đang phải đối mặt với một “cuộc chiến toàn diện” về kinh tế, quân sự và an ninh với “các kẻ thù”. Ảnh: Nationpathindia.
Trong bài phát biểu được hãng thông tấn chính thức IRNA phát sóng, ông Pezeshkian nói: “Bất chấp sức ép của Mỹ, chúng ta vẫn đang đứng vững và nỗ lực phục vụ người dân trước cuộc chiến bất cân xứng này”. Tổng thống Iran cho biết thêm Chính phủ đang “nỗ lực hết sức” để kiềm chế lạm phát và giải quyết các vấn đề kinh tế của người dân.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 23/8 tuyên bố Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối thoại một cách tôn trọng với người dân Iran. Ông Araghchi cho rằng chiến dịch kinh tế nhằm vào Iran mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là “kịch bản lặp đi lặp lại và cùng một kiểu bắt nạt vốn luôn xuất hiện trong chính sách của Mỹ”. Theo ông, “ở một khía cạnh nào đó, đây là bộ phim lặp lại mà chúng ta đã xem hết lần này đến lần khác và biết cách đối phó”.
Cũng trong ngày 23/8, ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố bất kỳ quốc gia nào tham gia lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Iran sẽ bị coi là kẻ thù và Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các lợi ích của quốc gia đó để trả đũa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/8 đã đăng lại một bản đồ đánh dấu eo biển Hormuz là “Lãnh thổ mới của Mỹ” trên tài khoản Truth Social của mình. Ảnh: Reuters.
Tuyên bố của giới lãnh đạo Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/8 đã đăng lại một bản đồ đánh dấu eo biển Hormuz là “Lãnh thổ mới của Mỹ” trên tài khoản Truth Social của mình, một ngày sau khi ông phát biểu tại một cuộc mít tinh rằng ông coi eo biển này là “lãnh thổ của Mỹ”. Trước đó ngày 19/8, ông Trump tuyên bố sẽ tiến hành “chiến dịch kinh tế khắc nghiệt nhất từng được áp dụng” đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp “phao cứu sinh” cho Iran. Ông Trump gọi đây là “cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có”, đồng thời gọi động thái này là “Ngày D kinh tế”.
Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của quốc hội Iran ngày 23/8 đã thông qua dự thảo kế hoạch “Hành động chiến lược đảm bảo an ninh và tiến trình tại eo biển Hormuz”. Theo đó các tàu thuyền thuộc những quốc gia được phép đi qua eo biển này sẽ phải trả phí cho các dịch vụ do Iran cung cấp. Theo ông Hassan Qashqavi, người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, các khoản phí dự kiến áp dụng đối với dịch vụ hàng hải, dịch vụ môi trường, tiếp nhiên liệu trong những điều kiện đặc biệt, bảo hiểm và các dịch vụ bảo đảm an toàn. Dự luật này vẫn cần được thông qua tại quốc hội và nhận được sự chấp thuận từ Hội đồng Giám hộ trước khi trở thành luật.
Thanh Vân
Nguồn: Aljazeera, Tân Hoa Xã.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu