Anh họp với 35 quốc gia tìm giải pháp khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Vương quốc Anh sẽ triệu tập khoảng 35 quốc gia để thảo luận các biện pháp khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược đối với dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, hiện đang bị gián đoạn.

Anh họp với 35 quốc gia tìm giải pháp khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ triệu tập khoảng 35 quốc gia để thảo luận các biện pháp khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược đối với dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, hiện đang bị gián đoạn.

Anh họp với 35 quốc gia tìm giải pháp khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ triệu tập khoảng 35 quốc gia để thảo luận các biện pháp khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz. Ảnh: Aljazeera

Theo thông tin do Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố, cuộc họp dự kiến diễn ra trong ngày 2/4 (giờ địa phương), với sự tham gia của Ngoại trưởng Yvette Cooper cùng lãnh đạo nhiều quốc gia. Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực phối hợp giữa Anh và Pháp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực.

Anh họp với 35 quốc gia tìm giải pháp khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước thềm cuộc họp, Thủ tướng Anh cho biết các bên sẽ đánh giá “mọi biện pháp ngoại giao và chính trị khả thi” nhằm khôi phục tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên, đồng thời nối lại hoạt động vận chuyển các mặt hàng thiết yếu.

Anh họp với 35 quốc gia tìm giải pháp khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Aljazeera

Danh sách các nước tham dự bao gồm nhiều đối tác châu Âu và quốc tế như Đức, Italy, Hà Lan, cùng các nước như Australia, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Nigeria. Đáng chú ý, Mỹ không được mời trực tiếp tham gia cuộc họp này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt nên là trách nhiệm của các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này, thay vì Washington. Ông nhấn mạnh “không có lý do gì để Mỹ phải làm việc đó”.

Một diễn biến đáng chú ý khác, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang vận động Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran ông Ebrahim Azizi tuyên bố giai đoạn “hiếu khách” kéo dài 47 năm ở Eo biển Hormuz đã kết thúc và hoạt động vận tải hàng hải qua đây sẽ phải tuân theo các quy định mới do Tehran đặt ra.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc mít-tinh công khai ở tỉnh Markazi, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết sẽ không có đàm phán với Mỹ và Eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, đồng thời cho biết Iran sẽ không nhượng bộ cho đến khi hoàn thành việc trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào hôm 28/2.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Aljazeera

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ngoại giao toàn cầu tăng tốc hạ nhiệt Trung Đông

Ngoại giao toàn cầu tăng tốc hạ nhiệt Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng liên quan chiến sự Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến nguồn cung năng lượng và kinh tế toàn cầu, các kênh tiếp xúc gián tiếp và nỗ lực trung gian quốc tế đang được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy đối thoại, kiểm...
Xung đột Trung Đông có thể gây thiệt hại tới 194 tỷ USD

Xung đột Trung Đông có thể gây thiệt hại tới 194 tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo mới công bố của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), leo thang quân sự tại Trung Đông, hiện đã bước sang tuần thứ năm, có thể khiến các nền kinh tế trong khu vực thiệt hại từ 3,7% đến 6% tổng GDP, tương đương tối đa 194 tỷ USD.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh