(Baothanhhoa.vn) - Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 25/4 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo quân đội tiến hành các cuộc tấn công “mạnh mẽ” nhằm vào mục tiêu Hezbollah tại Liban, trong khi quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt hơn 15 tay súng của lực lượng này trong các hoạt động cuối tuần.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh mở rộng các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, trong bối cảnh giao tranh với lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang, gây sức ép đáng kể lên an ninh khu vực biên giới phía Bắc Israel.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/3 Tổng Thư ký Hezbollah, ông Naim Qassem tuyên bố phong trào này lựa chọn con đường đối đầu thay vì nhượng bộ, đồng thời khẳng định các lực lượng của họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Liban trước những gì ông mô tả là sức ép từ Mỹ và Israel.
(Baothanhhoa.vn) - Theo hãng tin Reuters ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội Israel sẽ kiểm soát một khu vực rộng lớn ở miền Nam Liban, kéo dài tới sông Litani, nhằm thiết lập một “vùng an ninh”.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/3, lực lượng Hezbollah thông báo đã đụng độ với quân đội Lực lượng Phòng vệ Israel( IDF) tại hai thị trấn biên giới chiến lược ở miền Nam Liban, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp của các cuộc giao tranh tái bùng phát giữa hai bên.
(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo năm nước gồm Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh vừa ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình trạng bạo lực leo thang tại Liban đồng thời kêu gọi các bên liên quan lập tức giảm căng thẳng.
(Baothanhhoa.vn) - Các quan chức Israel vừa cho biết, Israel và Liban có thể tiến hành các cuộc đàm phán trong những ngày tới nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng.
(Baothanhhoa.vn) - Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel mở rộng chiến dịch không kích sang Liban sau khi Hezbollah phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại cuộc chiến có thể vượt khỏi...
(Baothanhhoa.vn) - Washington đã sơ tán hàng chục nhân viên không thiết yếu khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Liban, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và dấy lên khả năng xảy ra hành động quân sự nhằm vào Iran trong những ngày tới.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/1, quân đội Israel tiếp tục không kích Lebanon, viện lý do đáp trả lực lượng Hezbollah bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới.
Ngày 3/12, các đại diện dân sự của Liban và Israel đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Đây là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn đã được thiết lập một năm trước trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah.
Ngày 7/10, Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27-30/11 và Liban từ ngày 30/11-2/12 trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng
Ngày 28/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia hạn lần cuối sứ mệnh của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) trước khi lực lượng này rút quân.
Theo Reuters, ngày 12/5, Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố khẳng định nước này không cam kết ngừng bắn hay trao đổi tù nhân với Hamas. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hamas thông báo ý định thả con tin gốc Israel mang quốc tịch Mỹ Edan Alexander.
Theo Reuters, phong trào Hezbollah tại Liban ngày 2/2 cho biết cố thủ lĩnh Hassan Nasrallah của lực lượng này sẽ được an táng vào ngày 23/2 tới, gần 5 tháng sau khi nhân vật này thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào các vùng ngoại ô phía Nam Beirut.
Thẩm phán Nawaf Salam - Chánh án Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), ngày 13/1 đã được Tổng thống Liban Joseph Aoun bổ nhiệm làm Thủ tướng và chỉ định thành lập chính phủ mới.