Tổng thống Ukraine họp khẩn với lãnh đạo cấp cao trước đàm phán quan trọng

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì một cuộc họp quan trọng với ba quan chức cấp cao nhằm thảo luận về các bước đi chiến lược trong tương lai gần, bao gồm cả công tác chuẩn bị cho “các cuộc đàm phán quan trọng sắp tới”.

Tổng thống Ukraine họp khẩn với lãnh đạo cấp cao trước đàm phán quan trọng

Ngày 30/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì một cuộc họp quan trọng với ba quan chức cấp cao nhằm thảo luận về các bước đi chiến lược trong tương lai gần, bao gồm cả công tác chuẩn bị cho “các cuộc đàm phán quan trọng sắp tới”.

Tổng thống Ukraine họp khẩn với lãnh đạo cấp cao trước đàm phán quan trọng

Tổng thống Volodymyr Zelensky họp với ba quan chức cấp cao tại Kiev, ngày 30.5. Ảnh: Kyivindependent.

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết, tham gia cuộc họp có Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal và Người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov.

Cuộc họp tập trung vào việc củng cố lập trường và đáp ứng các nhu cầu phòng thủ thiết yếu cho Ukraine, trong bối cảnh cục diện ngoại giao quốc tế đang có nhiều chuyển biến.

Tại cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết đã xác định 3 ưu tiên trong công tác chủ đạo. Trong đó, ngoại giao và quốc phòng là ưu tiên hàng đầu. Theo ông Zelensky, trọng tâm trong những tuần tới là tăng cường năng lực phòng không (đặc biệt là chống tên lửa đạn đạo) và thúc đẩy các thỏa thuận song phương về sản xuất, cung cấp UAV, bao gồm thỏa thuận UAV với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc hằng ngày với quan chức Mỹ cùng các đối tác châu Âu, đồng thời tiết lộ Kyiv đang chuẩn bị cho “các cuộc đàm phán quan trọng, thế nhưng chưa thể công khai chi tiết”.

Bên cạnh vấn đề quốc phòng, các nhà lãnh đạo Ukraine cũng thảo luận về tiến trình nhân đạo, đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy trao đổi tù binh, cùng các quyết định mới nhằm hỗ trợ ngành năng lượng trong bối cảnh quốc gia này đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ làn sóng tấn công tiếp theo nhằm vào hạ tầng dân sự trước mùa đông.

Ukraine tuyên bố UAV phá hủy 2 máy bay Tu-142 và một hệ thống tên lửa Iskander của Nga. Nguồn: Wion.

Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường. Ngày 30/5, Ukraine tuyên bố UAV nước này đã phá hủy 2 máy bay tuần tra hải quân Tu-142 và một hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga tại một sân bay quân sự ở Taganrog, tỉnh Rostov. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.320 binh sĩ trong 24 giờ qua, đồng thời khẳng định các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 10 bom dẫn đường, 1 đạn HIMARS và 352 UAV của Ukraine.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Kyivindependent.

Tin liên quan:
  • Tổng thống Ukraine họp khẩn với lãnh đạo cấp cao trước đàm phán quan trọng
    Máy bay không người lái Ukraine tấn công cảng Primorsk, tàu chở dầu và tàu quân ...

    Ngày 3/5, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nga, đánh trúng cảng Primorsk trên Biển Baltic và gây cháy, đồng thời tấn công một số tàu thuyền, trong bối cảnh nước này gia tăng các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác. Trong khi Nga tuyên bố không nao núng trước các cuộc tấn công của Ukraine.

  • Tổng thống Ukraine họp khẩn với lãnh đạo cấp cao trước đàm phán quan trọng
    Ukraine tấn công UAV gây cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga

    Ngày 29/4, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse, miền nam nước Nga. Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào khu vực cảng Biển Đen này trong vòng chưa đầy hai tuần, trong bối cảnh các đòn tập kích bằng UAV tiếp tục gia tăng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ ví hai nhà lãnh đạo châu Á là những nhân vật kiệt xuất của điện ảnh

Tổng thống Mỹ ví hai nhà lãnh đạo châu Á là những nhân vật kiệt xuất của điện ảnh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Vượt qua hàng loạt nguyên thủ quốc gia, hai nhà lãnh đạo quyền lực của châu Á đã chính thức được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tên là những “nhân vật kinh điển” mà ông ngưỡng mộ nhất, đồng thời dành những lời mô tả đặc biệt về sức mạnh chính trị của họ.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh