(Baothanhhoa.vn) - Nga được cho là đang gia tăng sử dụng UAV Geran-3 trang bị động cơ phản lực và các loại UAV tốc độ cao trong các cuộc tập kích Ukraine, qua đó rút ngắn thời gian cảnh báo và đặt ra thách thức mới đối với hệ thống phòng không của Kiev.
(Baothanhhoa.vn) - Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa hành trình P-800 Oniks, vốn được phát triển để tấn công tàu chiến nhưng hiện có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu trên đất liền, làm gia tăng lo ngại về khả năng Moscow mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm...
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 9/8 tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Aramco, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.
(Baothanhhoa.vn) - Hai máy bay không người lái (UAV) không xác định vừa được phát hiện xâm nhập không phận căn cứ quân sự của Quân đội Đức tại Mechernich, bang North Rhine-Westphalia. Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau sự cố UAV mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle,...
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ vẫn đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sự thận trọng với kế hoạch này.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết Kyiv sẽ tăng cường sức ép về ngoại giao, kinh tế và quân sự đối với Moscow nhằm tạo điều kiện chấm dứt xung đột trước khi mùa Đông năm nay bắt đầu. Cùng với đó, ông yêu cầu các đại sứ Ukraine ở nước...
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Mỹ đang tiến hành đợt đánh giá toàn diện về quy mô và tính hiệu quả của sự hiện diện quân sự tại khu vực Vùng Vịnh. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) liên tiếp từ Iran...
(Baothanhhoa.vn) - Vụ một tên lửa được cho là của Nga xâm nhập không phận và rơi xuống miền Đông Ba Lan đang tạo thêm sức ép đối với vấn đề an ninh sườn phía Đông NATO. Warsaw đồng thời phát tín hiệu có thể tăng hỗ trợ phòng không cho Ukraine, trong đó không loại trừ...
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 (giờ VN) cho biết Washington vẫn chưa đưa ra quyết định về việc cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, cho thấy đề xuất chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Kiev vẫn đang trong quá trình xem xét,...
(Baothanhhoa.vn) - NATO xác nhận một tên lửa Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan và rơi xuống một cánh đồng ở miền Đông nước này trong đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng sang lãnh thổ một quốc gia thành viên NATO.
(Baothanhhoa.vn) - Lục quân Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá tối đa 58,6 tỷ USD với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin nhằm tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng cấp thiết do các cuộc xung đột tại Ukraine...
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều ngày 28/7 cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực trong một “cuộc tấn công bất ngờ”. Toàn bộ số tên lửa...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp diễn, tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan của Iran đang thu hút sự quan tâm của giới phân tích quân sự nhờ khả năng cơ động và đặc tính được cho là gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.
(Baothanhhoa.vn) - Nga đã đưa tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov thuộc lớp Kirov trở lại hoạt động thử nghiệm trên biển sau nhiều năm được nâng cấp, trong bối cảnh Moscow tiếp tục củng cố năng lực hải quân giữa cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài và căng thẳng với...
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã lần đầu thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Kusha, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng lá chắn phòng không đa tầng do nước này tự phát triển, nhằm giảm...
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Hy Lạp ngày 23/7 đã phê duyệt hợp đồng mua hệ thống phòng không nhiều lớp trị giá tới 3,5 tỷ euro (khoảng 4 tỷ USD) từ Israel, cùng nhiều khí tài quân sự khác, trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang đến năm 2036.