Ngày 14/9, Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết Tổng thống nước này Karol Nawrocki đã ký nghị quyết cho phép binh lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồn trú tại nước này như một phần trong khuôn khổ hoạt động quân sự của NATO mang tên Eastern Sentry.
Theo AFP, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard ngày 20/8 tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh nhân sự tại văn phòng của mình, vốn bị bà cho là “không hoàn thành nhiệm vụ” và “lạm quyền tràn lan.”
Ngày 20/8, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu cho biết sẽ tiếp tục triệu tập thẩm vấn cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo vào ngày 22/8, cáo buộc ông liên quan tới việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật.
Ngày 9/8, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã công bố kế hoạch trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, về việc sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi nhằm cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.
Theo kết quả khảo sát mới nhất của tập đoàn truyền thông El Financiero (Mexico), tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tiếp tục ở mức cao, đạt trên 75% trong tháng 7/2025 trong bối cảnh quốc gia Mỹ Latinh này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng...
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh quy trình pháp lý để bãi bỏ Cục Cảnh sát trực thuộc Bộ Nội vụ và An toàn (MOIS), thực hiện cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về việc đảm bảo tính trung lập và độc lập cho lực lượng cảnh sát.
Ngày 25/7, một nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền tại Hàn Quốc đã đệ trình nghị quyết kêu gọi Quốc hội bãi miễn 45 nghị sỹ của đảng đối lập Quyền lực Quốc dân (PPP), với cáo buộc những người này đã đóng vai trò “lá chắn sống” ngăn cản lực lượng chức năng bắt giữ cựu...
Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/7 tuyên bố Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại khóa họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng Chín.
Ngày 20/7, Cơ quan quản lý trại giam Ecuador (SNAI) thông báo chính phủ nước này đã dẫn độ trùm buôn bán ma túy khét tiếng Adolfo Macias, biệt danh “Fito,” sang Mỹ, 1 tháng sau khi tên này bị bắt lại sau lần vượt ngục năm 2024 khỏi một nhà tù được trang bị an ninh ở mức tối đa.
Ngày 18/7, tòa án khu vực Trung Seoul đã bác đơn kháng nghị của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tạm giam ông, cho rằng việc tiếp tục giam giữ là cần thiết.
Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các cáo buộc liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee ngày 3/7 đã tiến hành khám xét hơn 10 địa điểm, trong đó có trụ sở của công ty xây dựng Sambu, nhà riêng của ban lãnh đạo công ty.
Quốc hội Hàn Quốc ngày 3/7 đã phê chuẩn đề cử ứng cử viên Thủ tướng Kim Min Seok tại phiên họp toàn thể, mở đường cho Tổng thống bổ nhiệm và thành lập nội các mới.
Ngày 1/7, Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới nhất tại Quốc hội, sau khi các nghị sỹ đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu không ủng hộ kiến nghị của các đảng đối lập cánh tả.
Ông Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban Quốc hội Ukraine về An ninh quốc gia, Quốc phòng và Tình báo ngày 29/6 cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Công ước Ottawa, văn kiện cấm sản xuất và sử dụng mìn sát thương.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ngày 10/6 đã ký sắc lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày tại bảy tỉnh và Thủ đô Quito trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng và bạo lực ngày càng tăng tại quốc gia Nam Mỹ này.