(Baothanhhoa.vn) - Lầu Năm Góc đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp 18,2 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ các loại tên lửa đánh chặn và vũ khí chính xác, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực dự trữ sau cuộc xung đột với Iran.
(Baothanhhoa.vn) - Trong một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tái định hình cán cân quyền lực tại châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 9/7 tuyên bố nước này sẽ mua siêu tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ để triển khai trên lãnh thổ của mình.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao cho tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin hợp đồng có giá trị tối đa 35 tỷ USD trong thời hạn 7 năm nhằm đẩy mạnh sản xuất tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), trong bối cảnh...
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số hãng sản xuất ô tô của nước này có thể tham gia chế tạo tên lửa và các loại khí tài quân sự nhằm mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng và bổ sung kho dự trữ vũ khí của Mỹ.
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất đạn dược và vũ khí, đồng thời thúc đẩy gói chi tiêu quốc phòng mới nhằm củng cố các kho dự trữ chiến lược của Mỹ.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo khoảng 7 tập đoàn quốc phòng lớn nhằm thúc đẩy tăng tốc sản xuất đạn dược, trong bối cảnh Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ tên lửa...
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng hỗ trợ tài chính cho một số công ty sản xuất máy bay không người lái (drone) của Mỹ nhằm tăng cường năng lực công nghệ quốc phòng.
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Mỹ được cho là đang ưu tiên sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk cho cuộc xung đột với Iran, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt kho dự trữ và khả năng chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho các đồng minh, trong đó có Nhật Bản.
(Baothanhhoa.vn) - Quyết định của Mỹ hủy bỏ kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc lực lượng và khí tài đã trên đường tới châu Âu đã gây chấn động không chỉ ở Warsaw mà còn trong toàn bộ NATO. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đồng...
(Baothanhhoa.vn) - Đức đang nối lại nỗ lực mua tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phóng mặt đất Typhon của Mỹ, trong bối cảnh Berlin tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tầm xa.
(Baothanhhoa.vn) - Đức đối mặt nguy cơ gia tăng khoảng trống năng lực tấn công tầm xa khi kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ tại nước này chưa được làm rõ, trong bối cảnh Washington cân nhắc điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu.
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ đang có kế hoạch hủy bỏ việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức, theo Reuters và Financial Times ngày 3/5. Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Washington tại quốc gia châu Âu, trái ngược...
(Baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 24/4, ngày thứ 56 kể từ khi khi xung đột với Iran bùng phát, Mỹ được cho là đã tiêu hao một phần lớn kho vũ khí chiến lược. Thậm chí có dự báo cho rằng phải mất tới 6 năm để khôi phục mức dự trữ vũ khí chủ chốt của quân đội Mỹ. Trong...
(Baothanhhoa.vn) - Theo tờ The Wall Street Journal, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk cùng khoảng 1.500 - 2.000 tên lửa phòng không chủ chốt, trong đó có các hệ thống đánh chặn THAAD và Patriot, trong xung đột với Iran.
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức quân sự Mỹ ngày 21/4 đã kêu gọi tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 2027, tập trung vào máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không và tên lửa, trong bối cảnh các khí tài này được sử dụng nhiều trong các cuộc xung đột...
(Baothanhhoa.vn) - Hải quân Mỹ đề nghị Quốc hội phân bổ khoảng 3 tỷ USD nhằm bổ sung kho dự trữ tên lửa hành trình Tomahawk bị giảm trong quá trình xung đột với Iran, theo đề xuất ngân sách tài khóa 2027 của Bộ Quốc phòng Mỹ.