Đức lên kế hoạch gần 12 tỷ euro xây dựng năng lực vũ khí tầm xa

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Đức đang lên kế hoạch xây dựng năng lực vũ khí tầm xa mới với kinh phí dự kiến gần 12 tỷ euro, nhằm tăng cường khả năng răn đe và cho phép quân đội nước này tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Đức lên kế hoạch gần 12 tỷ euro xây dựng năng lực vũ khí tầm xa

Chính phủ Đức đang lên kế hoạch xây dựng năng lực vũ khí tầm xa mới với kinh phí dự kiến gần 12 tỷ euro, nhằm tăng cường khả năng răn đe và cho phép quân đội nước này tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Đức lên kế hoạch gần 12 tỷ euro xây dựng năng lực vũ khí tầm xa

Thử nghiệm tên lửa Anthem, được cho là do công ty Covenant Industries của Mỹ-Israel phát triển, tại Morocco ngày 7/8/2026. Ảnh: Jordan Beagl..

Theo các tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức được POLITICO dẫn ngày 22/8, chương trình được Berlin xác định là một ưu tiên cao đối với cả Đức và NATO. Các hệ thống mới sẽ cho phép lực lượng vũ trang Đức tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km, trong đó có sở chỉ huy, sân bay, bệ phóng tên lửa và các trung tâm hậu cần.

Tuy nhiên, khoản kinh phí gần 12 tỷ euro hiện mới là mức ước tính trong quá trình lập kế hoạch ngân sách và chưa được Quốc hội Đức phê duyệt. Bộ Quốc phòng Đức cho biết các chương trình liên quan phải tuân thủ quy trình phê duyệt của Quốc hội.

Đức lên kế hoạch gần 12 tỷ euro xây dựng năng lực vũ khí tầm xa

Máy bay không người lái (UAV) phản lực Bars của Ukraine, tháng 12/2025. Ảnh: Bảo tàng Chiến tranh Nga-Ukraine.

Kế hoạch được chia thành 4 giai đoạn, bao gồm nhiều loại vũ khí, từ tên lửa hành trình giá thành thấp đến tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ và các hệ thống vũ khí siêu vượt âm đang được phát triển.

Giai đoạn đầu tiên tập trung phát triển một loại tên lửa hành trình có chi phí thấp, với mục tiêu bắt đầu cung cấp số lượng lớn cho quân đội Đức từ năm 2027. Berlin đang xem xét các thiết kế của công ty Covenant Industries của Mỹ-Israel và hai nhà sản xuất Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức hiện tiến hành đàm phán với hai nhà cung cấp về các mẫu nguyên mẫu.

Giai đoạn hai dự kiến mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cùng các bệ phóng mặt đất Typhon. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đạt được các thỏa thuận liên quan với Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara.

Đức lên kế hoạch gần 12 tỷ euro xây dựng năng lực vũ khí tầm xa

Tàu khu trục JS Chokai lần đầu phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Việc triển khai các hệ thống tên lửa của Mỹ được kỳ vọng giúp Đức nhanh chóng tăng cường năng lực tấn công tầm xa trong thời gian chờ phát triển các hệ thống tương tự của châu Âu.

Giai đoạn ba và bốn tập trung vào hợp tác với Anh để phát triển một loại tên lửa hành trình và một hệ thống vũ khí siêu vượt âm có tầm bắn hơn 2.000 km.

Đây được xem là hợp phần tốn kém nhất trong toàn bộ chương trình. Đức dự kiến dành khoảng 9 tỷ euro để phát triển và mua sắm các hệ thống này. Những nguyên mẫu đầu tiên được kỳ vọng hoàn thành vào giữa thập niên 2030.

Thanh Hằng

Nguồn: Militarnyi, Liga.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

EU đẩy nhanh tiến trình trục xuất người di cư bất hợp pháp

EU đẩy nhanh tiến trình trục xuất người di cư bất hợp pháp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên minh Châu Âu (EU) đã vừa chính thức thông qua Quy định Trục xuất mới nhằm đẩy nhanh quá trình hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú hợp pháp. Động thái này bổ sung cơ chế thi hành quan trọng cho Hiệp ước về Di cư và Tị nạn vốn có hiệu...
Fed cảnh báo AI có thể gây áp lực lạm phát trong năm 2027

Fed cảnh báo AI có thể gây áp lực lạm phát trong năm 2027

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook ngày 1/10 cảnh báo sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng những áp lực lạm phát phát sinh từ quá trình này có thể trở thành một trong những rủi ro chính đối với nền kinh tế Mỹ trong năm 2027.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh