Hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo ngày 29/5 có 474 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cao), 437 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 871 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao, Hạt Kiểm lâm Mường Lát đang huy động tối đa lực lượng, bám sát địa bàn để thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ...
(Baothanhhoa.vn) - Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tác động vào rừng, ứng phó với các tình huống cháy rừng, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh...
(Baothanhhoa.vn) - Với hơn 52.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao, Thanh Hóa đang đối mặt với áp lực lớn trong mùa nắng nóng. Trong bối cảnh lực lượng mỏng, địa bàn rộng, việc ứng dụng công nghệ – đặc biệt là hệ thống camera giám sát và các nền tảng số – đang trở thành...
Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 13-19/4, tại nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng tiếp tục gay gắt. Đáng chú ý, nhiều khu vực đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nên nguy cơ cao xảy ra cháy rừng cấp IV (cấp nguy...
(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 5/4, khu vực trung du và miền núi Thanh Hóa bắt đầu xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, độ ẩm thấp nhất 55–65%.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/3, UBND phường Trúc Lâm vừa ban hành thông báo về cấp cảnh báo cháy rừng trên địa bàn, thời gian từ ngày 31/3 đến hết ngày 4/4/2026.
(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập, 10 phường, xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (cũ), có 3.489ha rừng tự nhiên và 10.807ha rừng trồng, được xác định là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa khô hanh. Đặc biệt, diện tích rừng thông, thân cây lại có tinh dầu kết hợp với...
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian dài bị “khuy” ra hoa, kết hạt rồi chết khô hàng loạt, nhiều cánh rừng nứa, vầu trên địa bàn các xã Mường Mìn, Sơn Điện, Na Mèo... đang dần hồi sinh trở lại. Màu xanh báo hiệu một chu kỳ sống mới của rừng, niềm tin mới của bà con vùng cao.
(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa hiện quản lý, bảo vệ trên 2.349ha rừng, trong đó diện tích rừng đặc dụng 314,33ha, rừng phòng hộ 283,83ha, rừng sản xuất 1.389ha, mục đích khác trên 361ha ở 29 xã, phường. Hầu hết diện tích đơn vị quản lý, bảo vệ chủ yếu là...
(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm Quan Sơn đang quản lý, bảo vệ trên 85 ngàn ha rừng, trong đó 6 xã trọng điểm là Na Mèo, Mường Mìn, Sơn Thủy, Trung Hạ, Tam Thanh, Tam Lư có 19.191,9ha rừng có vật liệu dễ cháy như nứa vầu khô nỏ, cây le, lau lách, thực bì rất dày, tiềm...
Cơ quan Khí tượng Quốc gia (AEMET) của Tây Ban Nha ngày 24/8 xác nhận đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày liên tiếp vừa qua là đợt nắng nóng “dữ dội nhất trong lịch sử” quốc gia này.
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng lớn, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngay từ đầu mùa nắng nóng, các cấp chính quyền và lực lượng kiểm lâm đã tăng cường công tác tuyên...
(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc được giao quản lý, bảo vệ hơn 23.723ha rừng, trong đó diện tích có rừng tự nhiên là 4.484ha, diện tích rừng trồng trên 18.238ha. Những năm qua, rừng nơi đây được bảo vệ tốt hơn, diện tích rừng trồng mới, độ che phủ rừng được tăng lên.
(Baothanhhoa.vn) - Thị xã Nghi Sơn có 3.489ha rừng tự nhiên và 10.807ha rừng trồng. Rừng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được xác định là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa nắng nóng, khô hanh. Đặc biệt, diện tích rừng trồng cây thông có thảm thực bì dày, lượng...