(Baothanhhoa.vn) - Đã gần 20 năm nay, ngôi nhà của bà Phạm Thị Bảo (71 tuổi, làng Nhỏi, xã Minh Sơn) lúc nào cũng rộn vang tiếng nói, cười của chị em phụ nữ và tiếng lách cách của khung cửi dệt thổ cẩm. Ngần ấy năm trôi qua cũng là dấu ấn cho hành trình dài đầy nỗ lực, tâm huyết của bà Bảo trong việc bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường.
(Baothanhhoa.vn) - Trải qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước đã tạo dựng nên cho mảnh đất xứ Thanh một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đa dạng, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là nguồn lực nội sinh quan trọng thúc...
(Baothanhhoa.vn) - Phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ đó, không chỉ tạo sợi dây gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn thúc đẩy du lịch cộng đồng ở...
(Baothanhhoa.vn) - Với mô hình nuôi ong lấy mật, mỗi năm trừ chi phí gia đình ông Lê Xuân Cầu, dân tộc Mường ở thôn Thành Trung, xã Thành Yên (Thạch Thành) có thu nhập 300 triệu đồng.
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 35 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Mậu, 53 tuổi, dân tộc Mường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lâm 2 (Thạch Thành) luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề.
(Baothanhhoa.vn) - Sự ra đời của các câu lạc bộ (CLB) văn hóa - văn nghệ quần chúng ở các huyện miền núi không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở. Do đó, trong thời...
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thành Công (Thạch Thành) có 98% dân số là người dân tộc Mường. Người dân nơi đây còn gìn giữ nhiều nét văn hóa độc đáo như trang phục truyền thống, các làn điệu dân ca, ẩm thực...
(Baothanhhoa.vn) - Đánh mảng là trò chơi dân gian được đồng bào dân tộc Mường yêu thích và được chơi vào dịp lễ, tết, thời gian rảnh rỗi. Vào những ngày xuân mới, trên các nhà văn hóa, trên các bãi đất rộng, chị em phụ nữ dân tộc Mường và đông đảo người dân tập trung...
(Baothanhhoa.vn) - Gương mẫu, trách nhiệm, có nhiều đóng góp xây dựng thôn Tân Long ngày càng phát triển là nhận xét của cán bộ, Nhân dân khi nói về ông Nguyễn Đình Phú (sinh năm 1965), dân tộc Mường, phó bí thư, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tân Long, xã Thành...
(Baothanhhoa.vn) - Đến thôn Ấm, xã Lương Nội (Bá Thước) hỏi thăm anh Hà Văn Dũng, dân tộc Mường, người dân ai cũng biết, bởi anh không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.
(Baothanhhoa.vn) - Cẩm Thủy có 16 xã và 1 thị trấn; dân số khoảng 120 nghìn người, có 3 dân tộc chính sinh sống lâu đời là Kinh, Dao, Mường (trong đó dân tộc Mường chiếm 52,58%) và một số dân tộc thiểu số (DTTS) khác. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có những chủ...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/5, tại Khu du lịch Thác Mây, xã Thạch Lâm (Thạch Thành), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tổ chức lớp tập huấn phục dựng, bảo tồn dân ca, dân vũ dân tộc Mường phục vụ phát triển du lịch cộng đồng năm 2024.
(Baothanhhoa.vn) - Thạch Thành là huyện miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, diện tích tự nhiên khoảng 55.919ha, dân số 157.266 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 51%. Toàn huyện có 21/25 xã, thị trấn là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
(Baothanhhoa.vn) - Từ bao đời nay, với người Mường, cồng chiêng không chỉ là nhạc khí, mà còn là “báu vật” của dân tộc. Tiếng cồng chiêng ngân vang mang theo bao khát vọng, mong ước về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và, không biết từ bao giờ, cồng chiêng đã trở thành...
Khi hoa đào khoe sắc báo hiệu mùa xuân về cũng là lúc bà con dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc lại “đắm mình” trong các điệu hát xường đằm thắm, mượt mà. Hát xường không chỉ tạo không khí rộn ràng để người dân vui xuân, đón tết mà còn thể hiện tình cảm yêu thương của con người, ẩn...
(Baothanhhoa.vn) - Thạch Bình (Thạch Thành) nằm ở hạ lưu sông Bưởi, là một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, đồng bào Mường, Kinh cùng sinh sống đoàn kết.