Gìn giữ, trao truyền vốn quý của dân tộc
Đồng bào dân tộc thiểu số của xã Giao An chiếm 98% dân số, chủ yếu là các dân tộc Mường, Thái. Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, xã luôn quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào.

Người dân xã Giao An gìn giữ trò chơi truyền thống.
Thôn Khụ 1 có 284 hộ với hơn 1.140 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mường. Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thôn còn thành lập câu lạc bộ (CLB) văn nghệ để phục vụ các hoạt động chính trị của địa phương, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.
Bà Phạm Thị Lý, Trưởng thôn Khụ 1 cho biết: “CLB văn nghệ thôn Khụ 1 mới thành lập 3 năm nhưng thu hút nhiều hội viên tham gia. Hiện nay, CLB có hơn 70 hội viên, mỗi tháng tổ chức sinh hoạt một lần, nội dung sinh hoạt là truyền dạy cho các hội viên những bài hát, điệu múa của đồng bào dân tộc Mường. Nhờ đó, phong trào văn hóa, văn nghệ của thôn ngày càng phát triển. Số lượng người trẻ tuổi trong thôn biết hát ru, hát xường Mường ngày càng nhiều. Với sự quan tâm của Nhà nước, thôn được hỗ trợ kinh phí mua sắm đạo cụ, trang phục biểu diễn cho CLB, các thành viên rất phấn khởi, nỗ lực tập luyện".
Để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hằng năm xã Giao An xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ để tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Luôn quan tâm tới hoạt động của các đội, CLB văn nghệ thông qua việc hỗ trợ một phần kinh phí mua sắm đạo cụ, trang phục biểu diễn. Ngoài ra, xã còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các nhà trường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống thông qua các buổi học ngoại khóa...
Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Giao An được gìn giữ và phát huy. Hiện nay, ngoài việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hàng ngày, trang phục truyền thống được phụ nữ trong xã sử dụng vào các dịp lễ, tết; nhiều người dân xã Giao An luôn có ý thức tham gia các đội, CLB văn nghệ của thôn, góp phần tạo động lực, lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng sâu rộng trong các khu dân cư. Hiện nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của xã đạt hơn 70%, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 13,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm.
Phó Chủ tịch UBND xã Giao An Phạm Thanh Tùng cho biết: "Thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tới toàn thể Nhân dân. Vận động các nghệ nhân tham gia trao truyền bản sắc văn hóa đến thế hệ trẻ. Chú trọng đầu tư xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa để Nhân dân có nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ".
Bài và ảnh: Xuân Anh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu