Thanh niên dân tộc Mường khởi nghiệp thành công mô hình gạch không nung

(Baothanhhoa.vn) - Nhờ sự nhạy bén và sáng tạo, anh Bùi Văn Chiên (dân tộc Mường) ở thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng đã khởi nghiệp thành công từ mô hình sản xuất gạch không nung. Sự nỗ lực của anh không chỉ góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm mà còn thắp lên khát vọng khởi nghiệp cho những thanh niên địa phương.

Thanh niên dân tộc Mường khởi nghiệp thành công mô hình gạch không nung

Nhờ sự nhạy bén và sáng tạo, anh Bùi Văn Chiên (dân tộc Mường) ở thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng đã khởi nghiệp thành công từ mô hình sản xuất gạch không nung. Sự nỗ lực của anh không chỉ góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm mà còn thắp lên khát vọng khởi nghiệp cho những thanh niên địa phương.

Thanh niên dân tộc Mường khởi nghiệp thành công mô hình gạch không nung

Thanh niên Bùi Văn Chiên, thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng làm giàu từ mô hình gạch không nung.

Đến thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng hỏi thăm đường vào nhà anh Bùi Văn Chiên, ai cũng biết và tận tình chỉ dẫn. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết anh sinh ra trong một gia đình khó khăn. Thương bố mẹ vất vả, anh đã tạm gác việc học để phụ giúp gia đình sản xuất. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và hưởng ứng phong trào “Thanh niên Thanh Hóa khởi nghiệp sáng tạo”, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng xưởng gạch không nung, mua sắm máy móc và phương tiện vận chuyển. Bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình.

Tiếp nối thành công, năm 2024, anh Chiên mạnh dạn vay vốn đầu tư thêm máy móc để mở rộng quy mô xưởng sản xuất. Đồng thời anh tích cực đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm tại các cơ sở gạch không nung ở nhiều địa phương để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, gạch của gia đình anh đã nhanh chóng khẳng định được vị thế, trở thành nguồn cung uy tín cho các công trình trong và ngoài xã Thạch Quảng. Với mong muốn cải thiện kinh tế, anh tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực vật liệu xây dựng, cung cấp đa dạng các mặt hàng thiết yếu, phục vụ kịp thời nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà cửa của bà con. Hiện nay, mô hình sản xuất gạch không nung và kinh doanh vật liệu xây dựng đã mang lại lợi nhuận cho gia đình anh Chiên khoảng 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Bùi Văn Hưng, một công nhân tại xưởng gạch của anh Chiên, chia sẻ: "Gắn bó với xưởng gạch của anh Chiên nhiều năm, tôi luôn được anh tạo mọi điều kiện để nâng cao thu nhập và linh hoạt thời gian giải quyết công việc đột xuất của gia đình. Sự quan tâm đó là động lực lớn nhất để tôi luôn nỗ lực hết mình, góp phần vào sự phát triển chung của xưởng".

Không chỉ nhạy bén trong phát triển kinh tế, anh Chiên còn luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, trong nhiều năm qua, anh đã hiến 2.000m2 đất để thôn Tượng Liên mở rộng đường giao thông, luôn quan tâm giúp đỡ nhiều đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Anh Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thạch Quảng cho biết: “Với tinh thần xung kích, anh Chiên là tấm gương sáng trong phong trào khởi nghiệp và xây dựng tổ chức đoàn tại địa phương. Mô hình gạch không nung của anh không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn gắn liền với việc bảo vệ môi trường bền vững. Ghi nhận những nỗ lực đó, vừa qua, anh Chiên đã được Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tặng chứng nhận gương thanh niên điển hình tiên tiến trong khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Nói về dự định tương lai, anh Chiên khiêm tốn chia sẻ: “Những kết quả mà tôi đạt được còn khiêm tốn. Thời gian tới, tôi sẽ không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế để vừa phát triển gia đình, vừa góp phần xây dựng quê hương".

Bài và ảnh: Nguyễn Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thầy giáo Lê Vinh Quang - người “truyền lửa” cho học trò

Thầy giáo Lê Vinh Quang - người “truyền lửa” cho học trò

Người tốt
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi dấu ấn đáng tự hào của ngành giáo dục Thanh Hóa khi tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước. Góp phần vào thành tích chung ấy, Trường THPT Lê Văn Hưu có 11 lượt học sinh đạt điểm 10 ở các môn thi, xếp thứ 5 toàn...
Chiếc túi thuốc nối việc bản, việc dân

Chiếc túi thuốc nối việc bản, việc dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Địa bàn sau sáp nhập rộng hơn, chặng đường di chuyển dài hơn, đồi cao dốc đứng nhiều hơn. Nhưng hành trình của anh Len Văn Thược, Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Piềng Kít, xã Mường Lý vẫn vậy - qua các nếp nhà sàn với chiếc túi thuốc sờn buộc sau...
Người nâng tầm cây dược liệu bản địa

Người nâng tầm cây dược liệu bản địa

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từ các bài thuốc dân gian và các cây thuốc quý ở địa phương, chị Phạm Thị Hậu, 36 tuổi, dân tộc Mường ở thôn Xanh, xã Cẩm Thạch đã nghiên cứu, pha chế thành công nhiều loại trà thảo mộc được cơ quan chuyên môn và thị trường đánh giá cao. Không những...
Tỏa sáng giữa đời thường

Tỏa sáng giữa đời thường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, cùng sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của các cấp hội, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã vượt khó vươn lên, trở thành những tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực...
Người phụ nữ gieo sinh kế

Người phụ nữ gieo sinh kế

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những cánh đồng quê yên bình của xã Ba Đình, chị Trần Thị Dung, hội viên phụ nữ thôn Trung Điền, đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm và sẻ chia với cộng đồng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh