Tuần đại đoàn kết dân tộc: Nơi tôn vinh bản sắc Việt Nam và “di sản Mường”

Ban tổ chức Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 , diễn ra từ ngày 18-23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện nay, các nội dung công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn tất. Các địa phương đang “lên dây cót” cho ngày khai hội.

Tuần đại đoàn kết dân tộc: Nơi tôn vinh bản sắc Việt Nam và “di sản Mường”

Ban tổ chức Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 , diễn ra từ ngày 18-23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện nay, các nội dung công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn tất. Các địa phương đang “lên dây cót” cho ngày khai hội.

Tuần đại đoàn kết dân tộc: Nơi tôn vinh bản sắc Việt Nam và “di sản Mường”

Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của đồng bào dân tộc Mường (Nho Quan, Ninh Bình) được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Quảng bá văn hóa truyền thống với quy mô lớn

Trưởng Ban tổ chức chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định, Tuần "Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn là cơ hội để các địa phương giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Thông tin về tiến độ triển khai chương trình, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trần Mạnh Hùng cho hay Cục đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kịch bản chương trình, bố trí không gian tổ chức hoạt động, chuẩn bị lực lượng nghệ nhân, diễn viên quần chúng và thống nhất kế hoạch tuyên truyền, quảng bá sự kiện. Công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... cũng đã được rà soát kỹ lưỡng.

Tuần đại đoàn kết dân tộc: Nơi tôn vinh bản sắc Việt Nam và “di sản Mường”

Đồng bào người Dao tỉnh Thanh Hóa với trang phục truyền thống xuống Phiên chợ vùng cao được tái hiện tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo kế hoạch, Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ có nhiều hoạt động phong phú: Chương trình khai mạc với sự tham gia của hơn 1.000 người là nghệ nhân, đồng bào của 16 dân tộc, diễn viên quần chúng...; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mường;

Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mường các địa phương; Trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống dân tộc Mường; Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch;” Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại “Ngôi nhà chung;” Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Sắc màu văn hóa lễ hội; trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc.

Nơi “di sản Mường” được tôn vinh

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới,” Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 sẽ được tổ chức có quy mô gồm các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa, từ ngày 21-23/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội sẽ là không gian của các hoạt động đặc sắc như: Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mường địa phương; Trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mường; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục dân tộc Mường; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mường...

Tuần đại đoàn kết dân tộc: Nơi tôn vinh bản sắc Việt Nam và “di sản Mường”

Thầy mo thực hiện nghi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngoài ra, diễu hành nghệ thuật trình diễn văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra xung quanh Hồ Gươm, đồng thời với hoạt động công diễn, giới thiệu quảng bá văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc Mường.

Đại diện các địa phương cho biết, hiện kế hoạch tham gia, chương trình nghệ thuật đặc trưng và các tiết mục biểu diễn phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc đã cơ bản hoàn thành. Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công, ẩm thực và hình ảnh du lịch cũng đã sẵn sàng cho các hoạt động giao lưu, trình diễn trong khuôn khổ sự kiện.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hưởng ứng tích cực của các địa phương. Lãnh đạo ngành cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó chú trọng xây dựng nội dung phối hợp cụ thể, đặc biệt đối với việc tham gia sự kiện của đoàn nghệ nhân.

“Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, sáng tạo của con người Việt Nam. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế,” Thứ trưởng nhấn mạnh./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng sản phẩm OCOP - giải pháp  “giữ lửa” làng nghề

Xây dựng sản phẩm OCOP - giải pháp  “giữ lửa” làng nghề

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa từ lâu đã được mệnh danh là vùng đất “trăm nghề” với hệ thống làng nghề phong phú bậc nhất cả nước. Từ chiếu Nga Sơn, rèn Tất Tác, chè lam Phủ Quảng,... mỗi sản phẩm thủ công không chỉ mang giá trị văn hóa, mà còn là niềm tự hào của người...
Những người “xóa mù luật” cho công nhân

Những người “xóa mù luật” cho công nhân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, những cán bộ công đoàn còn đảm nhận vai trò “xóa mù luật” cho công nhân. Bằng sự nhiệt huyết và hiểu biết pháp luật, họ mang kiến thức về quyền lợi, chế độ đến từng khu trọ, từng nhà máy, giúp người lao động tự...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh