Quân đội Nga đang tập trung tại biên giới NATO

(Baothanhhoa.vn) - Theo Newsweek, các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động quân sự của Nga gia tăng gần biên giới với Phần Lan, báo hiệu ý định tăng cường quân đội dọc sườn phía đông của NATO.

Quân đội Nga đang tập trung tại biên giới NATO

Theo Newsweek, các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động quân sự của Nga gia tăng gần biên giới với Phần Lan, báo hiệu ý định tăng cường quân đội dọc sườn phía đông của NATO.

Quân đội Nga đang tập trung tại biên giới NATO

Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy các cơ sở quân sự của Nga ở Petrozavodsk.

Những bức ảnh từ Planet Labs cho thấy sự gia tăng về chỗ ở, triển khai máy bay và xây dựng cơ sở hạ tầng tại ít nhất 4 căn cứ quân sự.

Nhà phân tích quân sự người Phần Lan Emil Kastehelmi cho biết nếu Nga thực hiện theo kế hoạch hiện tại, có thể sẽ có hàng chục nghìn binh lính mới gần biên giới Na Uy, Phần Lan và các nước Baltic trong những năm tới.

Phần Lan có đường biên giới dài 830 dặm với Nga và sau nhiều thập kỷ trung lập, đã gia nhập NATO vào năm 2023 để ứng phó với những xáo trộn về an ninh châu Âu.

Những tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc giảm sự hiện diện tại châu Âu trùng khớp với những lo ngại ngày càng tăng ở châu Âu. Các thành viên phía đông NATO cho biết Nga đã tăng cường hoạt động hỗn hợp trong khu vực.

Những hình ảnh từ Planet Labs cho thấy Nga đang tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Phần Lan tại 4 địa điểm: Kamenka trên eo đất Karelian, Petrozavodsk, Severomorsk-2 và Olenya.

Khi so sánh những hình ảnh được chụp tại Kamenka vào ngày 14/5/2022 và ngày 4/2/2025, có thể thấy hơn 130 lều quân sự được dựng lên trong 3 năm qua tại địa điểm này, cách biên giới Phần Lan khoảng 40 dặm.

Các phương tiện truyền thông ở Phần Lan và Thụy Điển cũng đưa tin về hình ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện quân sự gia tăng của Nga gần 2 thành viên mới nhất của NATO.

Tại Petrozavodsk, cách biên giới 110 dặm, các nhà kho đã được xây dựng, mỗi nhà có thể chứa hàng chục xe bọc thép, cùng với 4 cơ sở khác đang được xây dựng.

Theo hình ảnh vệ tinh từ Google Maps, được hãng tin SVT của Thụy Điển trích dẫn, căn cứ không quân Severomorsk-2 đã đóng cửa cách biên giới Phần Lan 120 dặm dường như đang trong quá trình cải tạo và là nơi đặt trực thăng.

Hoạt động tiếp theo được ghi nhận tại căn cứ không quân Olenya, nơi các nguồn tin Ukraine cho biết Nga dùng máy bay ném bom chiến lược để tấn công Ukraine.

Emil Kastehelmi, chuyên gia phân tích OSINT tại Phần Lan thuộc Black Bird Group, cho biết một số thay đổi trong cơ sở hạ tầng quân sự của Nga gần biên giới có liên quan đến các kế hoạch đã có từ trước, nhưng một số khác là để ứng phó với sự hiện diện mạnh mẽ hơn của NATO trong khu vực sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh.

Theo Tổng tư lệnh Thụy Điển Michael Claesson, động thái này cho thấy Nga đang thực hiện những gì họ từng tuyên bố là kế hoạch để đáp trả việc Stockholm gia nhập NATO.

Kastehelmi cho biết đây không phải là kiểu tích tụ lực lượng lớn được chuyển đến một khu vực như trước cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, theo Kastehelmi, nếu Nga thực hiện theo các kế hoạch hiện tại, nước này có thể có hàng chục nghìn binh lính mới gần biên giới Na Uy, Phần Lan và các nước vùng Baltic trong những năm tới, cùng với các dự án cơ sở hạ tầng trong tương lai có thể sẽ bắt đầu ở Karelia và Petsamo.

Nga có khả năng sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Phần Lan mặc dù Kastehelmi cho biết hiện tại Helsinki vẫn chưa có lo ngại nào vì họ đã chuẩn bị cho các kịch bản từ trước cuộc chiến ở Ukraine. “Công tác chuẩn bị và phát triển liên tục đang được tiến hành, giúp tăng cường khả năng răn đe của Phần Lan và toàn bộ sườn đông bắc của NATO”, ông cho biết.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh