Tổng tư lệnh NATO: Quân đội Nga đang mạnh lên
Tướng Christopher Cavoli tuyên bố Moscow đang sản xuất vũ khí “với số lượng lớn”.
Tướng Christopher Cavoli trong Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 75 tại Washington. Ảnh: Getty Images.
Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO tại châu Âu Christopher Cavoli dự đoán Nga sẽ không gặp khó khăn gì trong việc đạt được mục tiêu 1,5 triệu quân nhân tại ngũ, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Trong phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 3/4, vị tướng bốn sao của Lục quân Mỹ đã đánh giá khả năng tăng cường năng lực quân sự của Moscow.
“Tôi tin họ có thể xây dựng nhân sự nhanh như họ muốn”, Cavoli tuyên bố, ám chỉ đến việc Nga phát động chiến dịch nghĩa vụ quân sự mùa xuân với mục đích tuyển dụng 160.000 tân binh để huấn luyện quân sự. “Với những con số đó, họ sẽ có thể nhanh chóng thành lập lực lượng mà họ lựa chọn”, Cavoli nhận xét. Ông lưu ý Moscow có thể cần “vài năm” để đạt được mục tiêu 1,5 triệu quân tại ngũ.
Vị tướng này cũng nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể năng lực công nghiệp quân sự của Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.
Ông cho biết: "Họ đã mở rộng năng lực sản xuất đạn pháo, tên lửa hành trình một cách đáng kinh ngạc. Họ cũng đang sản xuất máy bay không người lái tấn công với số lượng lớn”.
Cavoli khẳng định kho dự trữ xe bọc thép hạng nặng của Nga đã bị suy giảm đáng kể do các cuộc giao tranh.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal, người ủng hộ trung thành của Kiev đã xem những phân tích của Cavoli như bằng chứng cho thấy Nga đang gây ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với Ukraine và các thành viên NATO ở châu Âu.
“Tôi muốn nói thêm rằng, vấn đề này không chỉ nằm ở phạm vi trên bộ”, Cavoli trả lời, ám chỉ đến các cuộc tuần tra trên không và triển khai lực lượng hạt nhân cơ động trên bộ và trên biển của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng cường quân số nhiều lần trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine. Chỉ thị mà ông ban hành vào tháng 9 năm ngoái nhằm mục đích tăng số lượng quân nhân lên gần 2,4 triệu, bao gồm 1,5 triệu quân nhân đang tại ngũ. Điện Kremlin cho biết “các mối đe dọa hiện hữu gần biên giới của chúng ta” là cần thiết cho quyết định này.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-21 08:42:00
Thái Lan kích hoạt “phòng tác chiến” ứng phó bão Wipha
-
2025-07-21 08:30:00
Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp ứng phó cơn bão Wipha
-
2025-07-21 08:03:00
Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền mất đa số
CHDC Congo và lực lượng M23 ký tuyên bố ngừng bắn, hướng tới hòa bình toàn diện
Hàn Quốc: 17 người đã thiệt mạng do mưa lớn kéo dài nhiều ngày
Hong Kong nâng mức cảnh báo bão Wipha lên mức cao nhất
Vụ lao xe vào đám đông tại Mỹ: Bắt giữ nghi phạm
Tổng thống Mỹ sa thải giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia
Tổng thống Ukraine tái khẳng định tư cách thành viên NATO bất chấp phản đối từ Mỹ
Thủ tướng Canada cảnh báo “nỗi đau” và “thiệt hại” sắp xảy ra với người Mỹ
Thuế quan của ông Trump xóa sổ 2 nghìn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán Mỹ
Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine sẵn sàng thực hiện thỏa thuận hòa bình