Thủ tướng Ba Lan kêu gọi mở rộng sự hiện diện của quân đội tại biên giới Nga

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết sẽ mở rộng “Lá chắn phía Đông”, một sáng kiến ​​quân sự quy mô lớn nhằm củng cố biên giới của Ba Lan với Nga - một phần của sườn phía đông NATO .

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi mở rộng sự hiện diện của quân đội tại biên giới Nga

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết sẽ mở rộng “Lá chắn phía Đông”, một sáng kiến ​​quân sự quy mô lớn nhằm củng cố biên giới của Ba Lan với Nga - một phần của sườn phía đông NATO .

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi mở rộng sự hiện diện của quân đội tại biên giới Nga

Cuộc tập trận thử nghiệm các yếu tố của “Lá chắn phía Đông” diễn ra tại thao trường Orzysz. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng châu Âu ở Brussels, Thủ tướng Ba Lan cho biết các quốc gia châu Âu khác muốn tham gia dự án quân sự “Lá chắn phía Đông” và mở rộng sự hiện diện của quân đội tại biên giới Nga.

“Phần Lan, các quốc gia vùng Baltic và Romania muốn tham gia nỗ lực này để bảo vệ biên giới phía đông của châu Âu, bao gồm cả việc sử dụng các quỹ của EU”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết.

Chính phủ và quân đội Ba Lan đã khởi động dự án “Lá chắn phía Đông” vào cuối năm ngoái, với mục tiêu củng cố khoảng 800 km biên giới với Nga và Belarus. Chi phí cho dự án này là hơn 2,5 tỷ đô la và được Warsaw mô tả là “hoạt động lớn nhất nhằm củng cố biên giới phía đông của Ba Lan, sườn phía đông của NATO, kể từ năm 1945”.

Ba Lan có biên giới với vùng lãnh thổ biệt lập Kaliningrad của Nga ở phía bắc, nằm giữa Ba Lan và Litva và với đồng minh Belarus của Nga ở phía đông.

“Hôm nay có thể đánh dấu bước ngoặt trong quyết tâm của châu Âu về vũ khí, ngành công nghiệp quốc phòng và sự sẵn sàng đối mặt với thách thức do Nga đặt ra”, Thủ tướng Ba Lan khẳng định. Đồng thời cho biết châu Âu nhìn chung “có thể giành chiến thắng trong mọi cuộc đối đầu với Nga” dù là “về tài chính, kinh tế hay quân sự”.

Mối lo ngại về an ninh tập thể của châu Âu dự kiến ​​sẽ gia tăng khi Nga và Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh