Mỹ đặt hạn chót trước 2027 châu Âu phải gánh phần lớn phòng thủ NATO

(Baothanhhoa.vn) - Reuters cho biết Lầu Năm Góc yêu cầu châu Âu phải tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO – từ tình báo đến tên lửa trước năm 2027. Thời hạn gấp gáp này khiến nhiều đồng minh châu Âu lo ngại là không thể thực hiện.

Mỹ đặt hạn chót trước 2027 châu Âu phải gánh phần lớn phòng thủ NATO

Reuters cho biết Lầu Năm Góc yêu cầu châu Âu phải tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO – từ tình báo đến tên lửa trước năm 2027. Thời hạn gấp gáp này khiến nhiều đồng minh châu Âu lo ngại là không thể thực hiện.

Mỹ đặt hạn chót trước 2027 châu Âu phải gánh phần lớn phòng thủ NATO

Mỹ yêu cầu châu Âu phải tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO trước năm 2027. Ảnh chụp màn hình

Theo Reuters, Washington không hài lòng với tốc độ nâng cấp quốc phòng của châu Âu kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Giới chức Mỹ thậm chí cảnh báo nếu châu Âu không đáp ứng được hạn chót, Washington có thể ngừng tham gia một số cơ chế phối hợp quốc phòng trong NATO – bước đi có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc hợp tác an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Tuy vậy, Mỹ không nêu rõ tiêu chí đánh giá tiến bộ của các đồng minh, cũng không rõ thời hạn 2027 là lập trường chính thức của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay chỉ là đề xuất của một số quan chức Lầu Năm Góc. Một số nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về thông điệp trên.

Mỹ đặt hạn chót trước 2027 châu Âu phải gánh phần lớn phòng thủ NATO

Khói bốc lên từ vụ nổ gần xe tăng Abrams của Ba Lan khi lực lượng Ba Lan cùng binh lính NATO tổ chức cuộc tập trận quân sự “Người bảo vệ sắt” tại một trường bắn quân sự ở Wierzbiny, gần Orzysz, Ba Lan, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Các quan chức châu Âu cho rằng thời hạn này không thực tế khi lục địa này đang thiếu cả năng lực sản xuất quốc phòng lẫn nhiều năng lực then chốt mà Mỹ nắm giữ, đặc biệt là trinh sát, giám sát và tình báo – những yếu tố quan trọng đối với Ukraine. Nhiều hệ thống vũ khí hiện đại mà Mỹ khuyến khích châu Âu mua phải chờ nhiều năm mới có thể bàn giao, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn đối mặt tồn đọng lớn.

Dù thừa nhận phải tự gánh nhiều hơn trách nhiệm an ninh, các nước châu Âu cho rằng việc đạt mục tiêu tự chủ quốc phòng trước năm 2030 – như kế hoạch của Liên minh châu Âu – còn là thách thức, chưa nói đến hạn chót 2027 mà Mỹ đưa ra. Chính sách của Washington với NATO cũng liên tục thay đổi: Tổng thống Trump từng chỉ trích châu Âu không chi đủ cho quốc phòng nhưng lại khen ngợi khi các nước đồng ý nâng mục tiêu chi tiêu lên 5% GDP. Gần đây, ông vừa cứng rắn hơn với Nga, vừa bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Moscow, khiến châu Âu lo lắng vì bị đứng ngoài quá trình này.

Phản hồi về thông tin trên, một quan chức NATO cho biết các đồng minh đã bắt đầu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh lục địa nhưng không bình luận về hạn chót 2027. Trong khi đó, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters

Tin liên quan:
  • Mỹ đặt hạn chót trước 2027 châu Âu phải gánh phần lớn phòng thủ NATO
    Liên minh châu Âu phản đối “đóng cửa” NATO đối với Ukraine

    Ngày 27/2, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra bảo đảm an ninh tốt nhất cho Ukraine, đồng thời phản đối việc Tổng thống Donald Trump “đóng cửa” gia nhập NATO đối với Kiev.

  • Mỹ đặt hạn chót trước 2027 châu Âu phải gánh phần lớn phòng thủ NATO
    Châu Âu nghiên cứu kế hoạch thay thế năng lực của Mỹ trong NATO

    Tờ Financial Times (FT) của Anh ngày 20/3 đưa tin một số cường quốc quân sự lớn nhất của châu Âu đang xây dựng kế hoạch đảm nhận trách nhiệm phòng thủ lớn hơn cho châu lục nhằm giảm dần phụ thuộc vào Mỹ.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

NATO khẳng định bảo vệ mọi tấc đất của đồng minh

NATO khẳng định bảo vệ mọi tấc đất của đồng minh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - NATO ngày 29/9 khẳng định sẽ bảo vệ mọi tấc đất lãnh thổ của các nước thành viên trước mọi mối đe dọa, trong bối cảnh Nga cảnh báo sẽ sử dụng mọi biện pháp, kể cả vũ khí hạt nhân, nếu Anh hoặc NATO tìm cách phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga.
Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân

Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/9, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua các dự luật đặc biệt nhằm đẩy nhanh việc phát triển, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, coi đây là một dự án chiến lược quốc gia. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận giữa Tổng thống Lee...
Cuba cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm khủng hoảng

Cuba cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm khủng hoảng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế tài chính và giao dịch với Cuba, trong khi các quan chức Havana cáo buộc sức ép từ Washington đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế và cản trở tiến trình cải cách của nước này.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh