Cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky: Triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine là không thực tế
Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, cho biết việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc binh lính từ các quốc gia khác tới Ukraine là không thực tế.
Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: AP.
Mikhail Podoliak đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ba Lan RMF chỉ vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của châu Âu họp khẩn cấp tại Paris. Trước sự kiện này, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông “sẵn sàng và mong muốn” đưa quân đội của mình vào Ukraine để giúp đảm bảo một thỏa thuận hòa bình.
Tuy nhiên, Mikhail Podoliak tuyên bố việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc binh lính nước ngoài “có vẻ không phải là kịch bản thực tế vào lúc này”. Thay vào đó, ông đề xuất châu Âu nên tăng chi tiêu quốc phòng, cùng với Kiev “tập trung vào việc phát triển vũ khí” và nên tiếp tục hỗ trợ “theo cách này”.
Những bình luận của Mikhail Podoliak được đưa ra sau khi các quan chức Nga và Mỹ gặp nhau tại Saudi Arabia để thảo luận về các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Sau các cuộc đàm phán, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Sergey Lavrov, tuyên bố Moscow kiên quyết phản đối việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga liên tục cảnh báo Moscow coi bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào của châu Âu tại Ukraine là một bước đi khiêu khích có thể làm leo thang xung đột.
Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ đến thăm Washington vào tuần tới, nơi ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Donald Trump một kế hoạch gửi 30.000 quân châu Âu đến Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố vào tháng 1 rằng Ukraine có thể cần 200.000 quân châu Âu để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ như một phần trong các đảm bảo an ninh tiềm tàng cho Kiev.
Theo Politico, Brussels đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá ít nhất 6 tỷ euro (6,2 tỷ đô la) cho Kiev, bao gồm 1,5 triệu quả đạn pháo và hệ thống phòng không. Đây sẽ là một trong những khoản viện trợ quân sự lớn nhất của EU kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Nga - Ukraine, có thể được công bố trước chuyến thăm của các ủy viên EU tới Kiev vào ngày 24/2.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-02-23 17:39:00
Thái Lan kết thúc chiến dịch hồi hương 621 công dân Trung Quốc
-
2025-02-23 15:00:00
Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái với số lượng kỷ lục
-
2025-02-23 07:00:00
Mỹ đe dọa cắt quyền truy cập Starlink ở Ukraine nếu không có thỏa thuận về đất hiếm
Mỹ yêu cầu Ukraine rút nghị quyết của Đại hội đồng LHQ lên án Nga, Kiev từ chối
Mỹ đề xuất bỏ “Lãnh thổ bị chiếm đóng” khỏi Nghị quyết của LHQ về Ukraine
Tổng thống Mỹ sa thải hàng loạt tướng quân đội
Liệu Nga - Mỹ có thể viết lại lịch sử?
EU chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 20,9 tỷ đô la cho Kiev
OpenAI vượt 400 triệu người dùng, đối mặt với DeepSeek và thách thức pháp lý
Tổng thống Trump chuẩn bị áp thuế kỹ thuật số đối với các quốc gia
Mỹ hủy bỏ quyền miễn trừ trục xuất đối với 500.000 người Haiti
Tình báo quốc phòng Ukraine: Nga chuẩn bị công bố chiến thắng vào ngày 24/2