(Baothanhhoa.vn) - Một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân của Anh ngày 7/3, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và Washington cảnh báo có thể gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Cộng hòa Dominican vừa thông báo sẽ cho phép Mỹ sử dụng Sân bay San Isidro và Sân bay quốc tế Las Américas cho các hoạt động quân sự chống buôn bán ma túy, trong bối cảnh các chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi đã làm hơn 80 người thiệt mạng.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino López, cho biết nước này đang triển khai một “cuộc huy động quy mô lớn” về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện tàu chiến và binh sĩ tại vùng biển Caribe.
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia, sau khi Tổng thống Donald Trump giám sát việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan vào tuần trước.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth ngày 4/11 đã đến thăm Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên.
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận tái thiết lập các đường dây nóng giữa quân đội hai nước, nhằm ngăn ngừa hiểu lầm và kiểm soát rủi ro xung đột. Thỏa thuận được công bố ngày 1/11, sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và...
(Baothanhhoa.vn) - Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk đã lên án các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu bị nghi chở ma túy trái phép ở Caribe và vùng biển phía đông Thái Bình Dương, gọi đây là “hành động không thể chấp nhận được” và phải chấm dứt ngay.
(Baothanhhoa.vn) - Một loạt các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu nghi buôn ma túy ở phía đông Thái Bình Dương đã khiến 14 người thiệt mạng và một người sống sót, đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch chống ma túy của Washington tại khu vực.
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có động thái tăng cường hoạt động quân sự tại khu vực Caribe khi thông báo triển khai nhóm tàu sân bay Gerald Ford tới khu vực Mỹ Latinh, một màn phô trương sức mạnh được cho là vượt xa mọi chiến dịch chống...
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mới đây đã ban hành chính sách yêu cầu nhân sự Lầu Năm Góc phải xin phép trước khi làm việc hoặc trao đổi với các thành viên Quốc hội.
(Baothanhhoa.vn) - Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine, gồm các quốc gia đồng minh của Kiev đã nhóm họp tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh hỗ trợ quân sự từ phương Tây cho Ukraine sụt giảm đáng kể trong...
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo Mỹ và Qatar đã ký một thỏa thuận thư (LOA) về việc xây dựng cơ sở Không quân Emiri Qatar bên trong Căn cứ Không quân Mountain Home ở bang Idaho, miền Tây nước Mỹ. Thông báo được đưa ra trong cuộc gặp...
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Venezuela vừa ra tuyên bố chung, kịch liệt chỉ trích việc máy bay chiến đấu Mỹ “xâm nhập trái phép” vào vùng thông báo bay Maiquetía và áp sát bờ biển Venezuela, coi đây là hành động khiêu khích.
Ngày 10/9, các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth trong ngày 9/9 theo đề nghị từ phía Washington.
Theo phóng viên tại Washington, Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) tài khóa 2026 sau khi văn kiện này vượt qua ải Thượng viện hồi tuần trước với những điều khoản tái khẳng định cam kết của Mỹ với đồng minh Hàn Quốc.
Lầu Năm Góc ngày 15/7 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia, những người đã được điều động đến Los Angeles để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang trong bối cảnh nổ ra làn sóng biểu tình hồi tháng trước.