Trung Quốc công bố mức thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa Mỹ
Trung Quốc chính thức áp thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, làm gia tăng thêm căng thẳng cho cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trung Quốc đã tăng mức thuế áp lên hàng nhập khẩu từ Mỹ thêm 50% so với mức ban đầu, dự kiến có hiệu lực vào ngày mai, tương đương với mức thuế bổ sung mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc.
Trước đó, Trung Quốc hứa sẽ thực hiện “các biện pháp kiên quyết và hiệu quả” để bảo vệ quyền và lợi ích của mình sau khi mức thuế 104% của Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực.
Trung Quốc cho biết thuế quan của Mỹ là “một sai lầm chồng chất”. Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố công bố mức thuế mới: “Việc Mỹ tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm nối tiếp sai lầm, xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc”.
Ngoài các mức thuế trả đũa, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với 12 công ty Mỹ và thêm 6 công ty Mỹ nữa vào “danh sách các thực thể không đáng tin cậy”. Các công ty trong danh sách này bị cấm giao dịch hoặc đầu tư vào Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về mức thuế mới nhất của Hoa Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã phớt lờ động thái trả đũa của Trung Quốc. “Họ có nền kinh tế mất cân bằng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, và tôi có thể nói với bạn rằng sự leo thang này là một sự thua thiệt đối với họ... Họ là quốc gia thặng dư,” Bessent nói. “Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ gấp 5 lần xuất khẩu của chúng ta sang Trung Quốc. Họ có thể tăng thuế quan của họ. Nhưng vậy thì sao?”
Ngay sau khi Trung Quốc công bố mức thuế trả đũa 84%, giá cổ phiếu tương lai của Mỹ giảm mạnh. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch thấp hơn trong 5 phiên liên tiếp. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 500 điểm, tương đương 1,4%. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1,2%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai Nasdaq giao dịch thấp hơn 1%.
Đồng đô la Mỹ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Vào lúc 8:50 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, chỉ số đô la Mỹ ICE, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ các loại tiền tệ chính, đã giảm gần 0,9%, chạm mức thấp nhất trong 6 tháng, thấp hơn mức đáy vào tuần trước.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-13 21:54:00
Quân đội Nga xác nhận bắn hạ máy bay phản lực F-16 của Ukraine
-
2025-04-13 21:35:00
Chia rẽ giữa “Liên minh những người tự nguyện” về Ukraine
-
2025-04-09 17:28:00
Ngoại trưởng Nga: Châu Âu đứng sau các thảm kịch toàn cầu
Iran sẵn sàng ký kết thỏa thuận với Mỹ
Chính quyền Mỹ khôi phục một số chương trình viện trợ nước ngoài
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine: Cuộc tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu
Trung Quốc phản hồi về việc công dân bị bắt khi chiến đấu cho quân đội Nga
Tòa án Tối cao Mỹ dừng lệnh khôi phục việc làm cho nhân viên thử việc
Lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc tuyên bố từ chức
Mỹ ra tối hậu thư về Kênh đào Panama
Chiến tranh Nga - Ukraine: Nga tấn công 7 khu vực tiền tuyến, đẩy quân đội Ukraine ra khỏi cứ điểm cuối cùng ở Kursk
Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không hoãn áp thuế đối ứng