Ngày 23/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil, ngày 6/7, lãnh đạo các nước đã ra tuyên bố chung, trong đó kêu gọi các thể chế toàn cầu cải cách, đồng thời bày tỏ ủng hộ chính sách ngoại giao đa phương trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng thương mại tiếp diễn.
Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) diễn ra tại thành phố Nice (Pháp) từ ngày 9-13/6, với sự tham dự của khoảng 60 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cùng hàng nghìn đại biểu đến từ các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng...
Ngày 21/5 (giờ địa phương), tại Hội nghị Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 15, diễn ra tại Brasilia, các nước thành viên tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên...
Phái đoàn Trung Quốc tại WTO cho rằng các chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ có nguy cơ phá hủy trật tự thương mại tự do toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát triển.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nhận ra việc tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin không dễ dàng như ông nghĩ. Nhưng ông chỉ là nhà lãnh đạo Mỹ mới nhất thất bại trong nỗ lực đưa Nga và vị tổng thống lâu năm của nước này vào cuộc.
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo Liên minh Châu Âu đã chuẩn bị áp thuế đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Meta và Google, nếu các cuộc đàm phán với Washington không giải quyết được tranh chấp thương mại đang leo thang.
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc chính thức áp thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, làm gia tăng thêm căng thẳng cho cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chính phủ Trung Quốc nhận định rằng việc Mỹ áp dụng thuế quan cao đối với các đối tác thương mại là không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế và các nguyên tắc thị trường.
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ đã tạm dừng đóng góp cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ.
Theo cựu Bộ trưởng Công thương Ấn Độ, Việt Nam hiện nổi lên như một ví dụ điển hình về những gì có thể làm để mang lại lợi ích cho các quốc gia mà Việt Nam đang hợp tác, cũng như cho chính Việt Nam.