(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 3/12 cho biết vẫn còn nhiều việc phải triển khai để hoàn tất quá trình xử lý hậu quả của vụ tìm cách ban bố thiết quân luật cách đây một năm, đồng thời khẳng định những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 24/8, nhóm công tố viên đặc biệt do bà Cho Eun Suk đứng đầu đã đệ trình đề nghị bắt giữ cựu Thủ tướng Han Duck Soo, với cáo buộc liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 12 năm ngoái.
Ngày 20/8, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu cho biết sẽ tiếp tục triệu tập thẩm vấn cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo vào ngày 22/8, cáo buộc ông liên quan tới việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật.
Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/8 thông báo đã đình chỉ công tác Cục trưởng Tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) vì nghi liên quan việc điều động thiết bị bay không người lái (UAV) tới Triều Tiên năm ngoái trong khuôn khổ chuẩn bị cho kế hoạch...
Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar đưa tin Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) ngày 31/7 đã ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn, ngay sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực này.
Ngày 25/7, Thái Lan đã ban bố thiết quân luật tại 8 huyện giáp biên giới với Campuchia trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp diễn ngày thứ hai liên tiếp.
Ngày 18/7, tòa án khu vực Trung Seoul đã bác đơn kháng nghị của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tạm giam ông, cho rằng việc tiếp tục giam giữ là cần thiết.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham dự phiên tòa xét xử ông vào ngày 9/7 về khả năng bị bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông.
Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các cáo buộc liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee ngày 3/7 đã tiến hành khám xét hơn 10 địa điểm, trong đó có trụ sở của công ty xây dựng Sambu, nhà riêng của ban lãnh đạo công ty.
Theo Yonhap, vào lúc 9h56 ngày 28/6, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra trình diện nhóm công tố đặc biệt trong khuôn khổ cuộc thẩm về cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc ông ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024.
Theo Yonhap, bất chấp yêu cầu xuất hiện kín đáo bị từ chối, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vẫn quyết định có mặt tại Văn phòng Công tố viên đặc biệt vào 10h sáng ngày 28/7 để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc ban bố thiết quân luật.
Cử tri Hàn Quốc ngày 3/6 đi bỏ phiếu để bầu tổng thống thứ 21 của đất nước. Đây là cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn 2 năm, diễn ra sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và bị cách chức do ban bố thiết quân luật vi hiến đêm 3/12/2024.
Theo AFP, hãng thông tấn Yonhap ngày 27/5 đưa tin giới chức Hàn Quốc đã áp đặt lệnh cấm xuất cảnh đối với 2 cựu quyền tổng thống để phục vụ cuộc điều tra về nỗ lực áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái của cựu lãnh đạo Yoon Suk Yeol.
(Baothanhhoa.vn) - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi đạt được một số thỏa thuận nhất định, theo Reuters.