Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia (VGDMC) cho biết ngày 1/10, núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở tỉnh Đông Nusa Tenggara đã phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 5 km, buộc nhà chức trách ban hành cảnh báo hàng không mức cao nhất.
Ngày 6/8, công ty tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết các thảm họa thiên nhiên trong nửa đầu năm nay đã gây thiệt hại 135 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những tổn thất do các vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ).
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 công bố tình trạng thảm họa quy mô lớn tại hạt Kerr của tiểu bang Texas, nơi phải hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong trận lũ quét kinh hoàng hôm 4/7.
Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia báo cáo ngày 17/6, núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở tỉnh Đông Nusa Tenggara phun trào và tạo ra cột tro bụi cao tới 10km lên bầu trời, buộc nhà chức trách đưa ra cảnh báo cao nhất đối với hàng không.
Ủy ban Điều tra đặc biệt của Hàn Quốc về thảm họa giẫm đạp năm 2022 khiến 159 người thiệt mạng tại khu phố Itaewon (Seoul) đã bắt đầu hoạt động với cuộc họp đầu tiên ngày 17/6, nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc và ngăn chặn thảm kịch tương tự.
(Baothanhhoa.vn) - Theo tờ Politico, Washington có nguy cơ tự cô lập mình khỏi các nền kinh tế hàng đầu thế giới, bao gồm cả các đồng minh quan trọng ở châu Âu.
Ngày 18/5, núi lửa Lewotobi ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, đã phun trào nhiều lần, buộc Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa của nước này phải ban hành cảnh báo hàng không ở mức cao nhất.
Thảm họa động đất ở Myanmar khiến hàng trăm căn hộ chung cư ở TP HCM bị nứt nhẹ hay việc phát hiện 40 mỏ vàng trữ lượng 30 tấn ở Tây Bắc sẽ tác động như thế nào đến thị trường căn hộ, thị trường vàng?
(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin chính: Nguyên nhân nào gây nên thảm họa động đất ở Myanmar; Cho vay lãi nặng từ 300-360%/năm, bắt thế chấp cả giấy đăng ký kết hôn; 80 người liên quan vụ dàn quân hỗn chiến trên Quốc lộ 1; “Hố tử thần” trên Quốc lộ 3B ở Bắc Kạn tiếp...
106 cán bộ, chiến sỹ thuộc 2 đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đã lên đường sang Myanmar thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ sau thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok ngày 8/3 đã công bố khu vực làng Nogok thuộc thành phố Pocheon (tỉnh Gyeonggi), nơi bị không quân ném bom nhầm là “khu vực thảm họa."