(Baothanhhoa.vn) - Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt 4A (giai đoạn 1) tại xã Mậu Lâm, do Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp - Du lịch Như Thanh làm chủ đầu tư đang được tập trung triển khai, khối lượng thi công đã đạt khoảng 75%. Qua kiểm tra thực tế sáng 9/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
(Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày mưa lớn kéo dài, một trại chăn nuôi gà, vịt tại xã Nông Cống có khoảng 60 nghìn con bị chết, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về thu gom, xử lý xác, vệ sinh, tiêu độc nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.
(Baothanhhoa.vn) - Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhiều người cao tuổi (NCT) xứ Thanh vẫn miệt mài lao động, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp sức xây dựng quê hương. Không chọn an nhàn khi tuổi đã cao, bằng nghị lực, kinh...
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 40 năm trước, thương binh người Thổ Lê Văn Yêm đưa vợ và 3 con nhỏ vào khu Rộc Lầy, nay thuộc thôn Hóa Quỳ 3, xã Hóa Quỳ, khi nơi đây còn hoang vắng, đường sá cách trở. Từ những khoảnh đất khai hoang, vợ chồng ông làm nên ruộng, ao, vườn, nuôi 7...
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua mà còn tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.
(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình hoạt động, trang trại chăn nuôi vịt xiêm của Công ty TNHH Grimaud Việt Nam thuộc địa bàn thôn Vạn Thắng (xã Nông Cống) đã phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/8, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn các xã Mậu Lâm, Sao Vàng và Thạch Lập.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa trùng khơi, đảo Nẹ có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất canh tác ít, nguồn nước ngọt hạn chế. Nhưng bằng tinh thần tự lực, cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp Đảo Nẹ đã biến những khoảng đất sỏi đá thành vườn rau xanh, khu chăn nuôi. Từ đó,...
(Baothanhhoa.vn) - Từ một vùng đất bán sơn địa còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp triển vọng mang lại giá trị kinh tế cao, có tính gắn kết cộng đồng. Trong đó, mô hình liên kết chăn...
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ UBND xã Thạch Quảng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với xu hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, nhiều hộ dân đã lựa chọn mô hình nuôi giun quế như một hướng đi hiệu quả. Với chi phí đầu tư không lớn, kỹ thuật nuôi đơn giản, giun quế không chỉ góp phần xử lý chất thải chăn nuôi mà...
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn và kiến thức sản xuất, Hội LHPN xã Ngọc Liên còn là “bệ đỡ” để nhiều phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước làm giàu chính đáng. Những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản mang...
(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội NCT xã Thiệu Toán tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Nhiều cán bộ, hội viên NCT năng động,...
(Baothanhhoa.vn) - Với mô hình “Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ”, ông Phạm Ngọc Bích ở tổ dân phố số 13, phường Bỉm Sơn là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, cùng với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số (CĐS) vào sản xuất. Từ những vùng chuyên canh lúa, rau màu đến các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...
(Baothanhhoa.vn) - Tam Chung là xã vùng cao với địa hình chủ yếu là đồi núi, diện tích đất sản xuất không nhiều nhưng lại có lợi thế về đồng cỏ tự nhiên và khí hậu phù hợp cho chăn nuôi đại gia súc. Nhận thấy tiềm năng đó, nhiều hộ đồng bào Mông đã mạnh dạn phát triển...