Tổng thống Madagascar lên án “âm mưu dùng vũ lực chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp”
Phủ Tổng thống Madagascar vừa ra tuyên bố bằng văn bản lên án “âm mưu dùng vũ lực chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp” hiện đang diễn ra tại nước này.
Các cuộc biểu tình tại Madagascar hồi đầu tuần này. Ảnh: Reuters
Trong tuyên bố, Phủ Tổng thống mạnh mẽ chỉ trích hành động mà cơ quan này gọi là “phá hoại sự ổn định quốc gia”, khẳng định đây là hành động “vi phạm Hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ”. Tuyên bố nhấn mạnh tình hình hiện nay “vô cùng nghiêm trọng” và tái khẳng định rằng “đối thoại là con đường và giải pháp duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện tại”.
Diễn biến căng thẳng bắt đầu từ các cuộc biểu tình do nhóm thanh niên gọi là Gen Z Madagascar khởi xướng từ ngày 25/9, phản đối tình trạng cắt điện, cắt nước kéo dài, bất bình về quản trị và tham nhũng. Ban đầu, các cuộc biểu tình mang tính nhỏ lẻ, và dần bùng phát thành các cuộc biểu tình quy mô lớn. Nhiều khu vực xảy ra các vụ cướp bóc, phóng hỏa vào cửa hàng, nhà dân và doanh nghiệp, gây thương vong và thiệt hại tài sản.
Trong ngày 12/10, một đơn vị đặc biệt của quân đội Madagascar - CAPSAT từng được biết đến vì vai trò trong cuộc đảo chính năm 2009, đã tuyên bố từ chối tuân lệnh của chính quyền và kêu gọi các lực lượng khác trong quân đội ủng hộ người biểu tình. Đơn vị này tự nhận đã nắm quyền chỉ huy mọi lực lượng vũ trang quốc gia và bổ nhiệm Tướng Demosthene Pikulas làm Tư lệnh Quân đội mới.
Trước tình hình đó, Tổng thống Rajoelina tuyên bố vẫn đang quản lý các công việc quốc gia và phủ nhận việc bỏ trốn. Ông nhấn mạnh rằng quyền lực tối cao thuộc về Hiến pháp và nhân dân Madagascar, và các hành động nhằm lật đổ phải chịu sự lên án và phản đối từ bên trong lẫn bên ngoài.
Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Madagascar. Liên minh châu Phi (AU) và Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực, đối thoại để ổn định tình hình. Trong khi đó, hãng hàng không Air France đã tạm dừng các chuyến bay đến Madagascar trong các ngày từ 11 đến 13/10 vì lý do an ninh.
Thanh Vân
Nguồn Tân Hoa xã, Reuters
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu