Ấn Độ và Pakistan hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt
Vài tuần qua, Ấn Độ và Pakistan đang phải hứng chịu đợt nắng nóng tàn khốc khi nhiệt độ liên tục lên tới gần 50 độ C. Điều này khiến người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và điện nghiêm trọng.
Đợt nắng nóng này đã làm tình trạng thiếu năng lượng điện trên khắp Ấn Độ và Pakistan thêm trầm trọng. Turbat, một thành phố với khoảng 200.000 cư dân, hiện hầu như không nhận được điện, máy điều hòa và tủ lạnh không thể hoạt động.
Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện tồi tệ nhất trong 6 thập kỷ. Bảy bang bao gồm bang Andhra Pradesh ở miền Nam ghi nhận tình trạng cắt điện tồi tệ nhất trong hơn 5 năm nay. Đây hầu hết là những bang ở phía Bắc, phải hứng chịu nền nhiệt tăng cao do đợt nắng nóng này.
Nắng nóng cũng đã tàn phá các loại cây trồng, bao gồm lúa mì và các loại trái cây và rau quả khác. Tại Ấn Độ, sản lượng lúa mì đã giảm tới 50% ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệt độ khắc nghiệt. Điều này làm trầm trọng thêm lo ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu.
Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu của Pakistan, Serry Rehman cho biết đất nước đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang diễn ra trên khắp cả nước. Bà Rehman cũng cảnh báo rằng đợt nắng nóng này đang khiến các sông băng ở phía bắc đất nước tan chảy với tốc độ chưa từng có và hàng nghìn người có nguy cơ bị ngập trong lũ lụt.
Bà cũng nói thêm rằng nhiệt độ nóng nực không chỉ ảnh hưởng đến cây trồng mà còn ảnh hưởng cả nguồn cung cấp nước. Hiện tại các đập, hồ chứa nước đang cạn kiệt và nguồn nước đang trở nên rất khan hiếm. Bà Rehman cho rằng: “Khí hậu và thời tiết cẫn sẽ tăng tốc về quy mô và mức độ tàn khốc nếu như các nhà lãnh đạo toàn cầu không hành động ngay bây giờ”.
Phương Đỗ - Theo The Guardian
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2022-05-04 08:57:00
Qantas khai trương chuyến bay thẳng dài nhất thế giới
Lần đầu tiên trong 6 tháng, Hàn-Nhật tổ chức tham vấn ngoại giao
Italy hối thúc EU hành động đối phó với giá năng lượng tăng
Tổng Thư ký LHQ Guterres thăm Tây Phi, khẳng định ưu tiên với khu vực
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine
Đức và Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ Dương
Anh cam kết viện trợ quân sự hơn 370 triệu USD cho Ukraine
Đức cam kết ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO
Tổng thống Mỹ đề cử Tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu
LHQ hy vọng có thêm nhiều “khoảng dừng nhân đạo” ở Ukraine