Ngày 29/12, khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.
Ngày 4/12, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra dự báo rằng có thể xảy ra hiện tượng La Nina yếu trong 3 tháng tới và ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu.
Ngày và đêm 23/11, thời tiết phân hóa rõ rệt giữa các vùng: miền Bắc duy trì hình thái trời rét vào sáng sớm và đêm; miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to; trong khi đó không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ngày 17/11 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.
Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.
Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão 7-9m.
Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí khoa học Nature, nhiệt độ đại dương tăng cao có thể khiến khoảng 60% các thềm băng lớn của Nam Cực mất ổn định lâu dài vào năm 2300, làm gia tăng đáng kể nguy cơ mực nước biển toàn cầu dâng cao.
Kết quả nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh) công bố ngày 29/10 cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể khiến khả năng hình thành các cơn bão mạnh tương tự như Melissa tăng gấp 4 lần.
Đợt không khí lạnh đầu mùa đang diễn ra khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, khiến nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu cho một mùa Đông bất thường.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, thời tiết chuyển lạnh, chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao đã khiến bệnh nhân bị đột quỵ gia tăng mạnh. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng từ 20 - 50% so với trước.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/10, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết hiện tượng thời tiết La Nina đã quay trở lại nhưng sẽ có ảnh hưởng yếu hơn.
Từ đêm 5/10, trên đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng).
Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) vừa xếp chặng đua xe Formula 1 (F1) Singapore Grand Prix cuối tuần này vào diện “nguy cơ nắng nóng” - lần đầu tiên trong lịch sử giải, khi nhiệt độ dự báo ở mức 31 độ C cùng độ ẩm ngột ngạt có thể đẩy các tay đua tới giới hạn thể lực.