(Baothanhhoa.vn) - Liên Hợp Quốc ngày 2/6 tiếp tục phát đi cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng biến đổi khí hậu khi thế giới vừa trải qua 11 năm nóng nhất trong lịch sử đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh cắt giảm khí thải nhà kính và tăng cường khả năng ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.
(Baothanhhoa.vn) - Khi có nắng nóng, nhiệt độ cao không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại.
(Baothanhhoa.vn) - Để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng, người dân cần hạn chế ra ngoài từ 11h-15h, uống đủ nước, mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, đeo kính và khẩu trang khi ra ngoài. Tăng cường ăn rau xanh, trái cây, tránh rượu bia. Sử dụng điều hòa, rèm che và...
(Baothanhhoa.vn) - Theo cảnh báo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 6/4 đến ngày 8/4/2026, trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa có nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.
Miền Bắc đang trải qua những ngày mưa, ẩm, lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h. Trời nồm, độ ẩm không khí cao, có thời điểm lên tới hơn 90%.
Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm trong khi Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.
Một nghiên cứu mới từ Đại học Oxford vừa đưa ra cảnh báo về việc nắng nóng cực đoan sẽ lan rộng trên toàn cầu vào giữa thế kỷ này, buộc cả những quốc gia vốn có khí hậu lạnh cũng phải cấp tốc tìm cách thích nghi.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/10, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết hiện tượng thời tiết La Nina đã quay trở lại nhưng sẽ có ảnh hưởng yếu hơn.
Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) vừa xếp chặng đua xe Formula 1 (F1) Singapore Grand Prix cuối tuần này vào diện “nguy cơ nắng nóng” - lần đầu tiên trong lịch sử giải, khi nhiệt độ dự báo ở mức 31 độ C cùng độ ẩm ngột ngạt có thể đẩy các tay đua tới giới hạn thể lực.
Theo phóng viên tại Paris, các hiện tượng khí hậu cực đoan trong mùa Hè 2025, gồm nắng nóng, hạn hán và lũ lụt, đã để lại hậu quả nặng nề đối với kinh tế châu Âu, đặc biệt là tại Pháp.
Trong đợt nắng nóng oi ả năm nay, người dân ở thủ đô Paris của Pháp đã xếp hàng để ngâm mình trong dòng sông Seine sau khi chính quyền địa phương dỡ bỏ lệnh cấm tắm trên con sông này sau hơn một thế kỷ.
Ngày 7/8 (giờ New York), một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cho biết tình trạng nắng nóng cực đoan đang phá vỡ nhiều kỷ lục trên toàn thế giới, trong khi các vụ cháy rừng và chất lượng không khí kém khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.
Ngày 31/7, nắng nóng cực độ tiếp tục bao trùm phần lớn Nhật Bản, với nhiệt độ được ghi nhận ở một số nơi trên 40 độ C. Đây là ngày thứ hai quốc gia Đông Bắc Á này chứng kiến nhiệt độ cao như vậy.