(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian.
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng gia tăng giữa Pakistan và Afghanistan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi lại vừa xuất hiện các báo cáo về nhiều vụ tấn công riêng rẽ dọc biên giới, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai quốc gia láng giềng vừa được gia hạn thêm 48 giờ.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/10, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, nước này sẵn sàng đàm phán với Afghanistan nhằm giải quyết căng thẳng song phương, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai nước phần lớn được duy trì sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.
(Baothanhhoa.vn) - Trước nguy cơ xung đột leo thang thành đối đầu quân sự quy mô lớn, Afghanistan và Pakistan đã đồng ý thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 48h, bắt đầu từ 13h ngày 15/10 (giờ GMT) tức18h (giờ địa phương).
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng căng thẳng leo thang giữa Pakistan và Afghanistan, ngày 14/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc cải thiện và phát triển quan hệ giữa hai...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/10, các quan chức của cả Afghanistan và Pakistan xác nhận, nhiều cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra dọc theo biên giới Pakistan - Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền Taliban vừa cáo buộc Pakistan không kích Kabul.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao đồn trú tại Thung lũng Tirah, miền Tây Bắc Pakistan cho biết các máy bay phản lực đã thả bom phá hủy hoàn toàn 4 ngôi nhà.
Ngày 7/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif, trong đó khẳng định Iran sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Ấn Độ nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài.
Hơn 200 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù ở thành phố Karachi, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan vào tối 2/6, sau khi được phép rời khỏi phòng giam sau một loạt rung chấn.
(Baothanhhoa.vn) - Một chiếc xe bom đã đâm vào một xe buýt trường học ở phía tây nam Pakistan, giết chết ít nhất 4 trẻ em và làm bị thương hàng chục người khác.
Ngày 12/5, quân đội Pakistan thông báo kết thúc chiến dịch Bunyanun Marsoos (cụm từ "Cấu trúc Vững chãi" nổi tiếng trong Kinh Qur'an) được tiến hành trước đó để đáp trả Ấn Độ. Chiến dịch được kết thúc sau khi hai nước đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện hôm 10/5.
Thủ tướng Ấn Độ Naredra Modi khẳng định rằng Chiến dịch Sindoor được các lực lượng vũ trang nước này thực hiện vào sáng 7/5 đã vạch ra một ranh giới mới chống chủ nghĩa khủng bố. Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của ông Modi kể từ khi xung đột Ấn Độ-Pakistan bùng phát...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/5/2025, máy bay chiến đấu Chengdu J-10C của Trung Quốc do Không quân Pakistan vận hành lần đầu tiên xuất hiện trong chiến đấu, đánh dấu một thời khắc quan trọng đối với máy bay và nhà sản xuất của nó, Tập đoàn máy bay Chengdu.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng sớm 7/5/2025, bầu trời phía trên Đường kiểm soát ở Kashmir đã trở thành chiến trường khi lực lượng không quân Ấn Độ và Pakistan đụng độ.
(Baothanhhoa.vn) - Hôm 10/5, quân đội Pakistan tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu và phá hủy thành công hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ tại Adampur, nằm ở quận Jalandhar thuộc bang Punjab.