Mỹ chuẩn bị “D-Day kinh tế” nhằm vào Iran

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo vào 13h ngày 24/8 (giờ miền Đông nước Mỹ, tức rạng sáng ngày 25/8 theo giờ Việt Nam), trong đó công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào các đối tác thương mại của Iran.

Mỹ chuẩn bị “D-Day kinh tế” nhằm vào Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo vào 13h ngày 24/8 (giờ miền Đông nước Mỹ, tức rạng sáng ngày 25/8 theo giờ Việt Nam), trong đó công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào các đối tác thương mại của Iran.

Mỹ chuẩn bị “D-Day kinh tế” nhằm vào Iran

Vào ngày 23 tháng 8, theo giờ địa phương, tờ Financial Times (FT) đã đăng một bài xã luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent với tiêu đề “Ngày D-Day kinh tế đang đến với Iran”. Trong bài báo, Bộ trưởng Bessent mô tả ngày D-Day kinh tế là “cuộc tấn công tài chính lớn nhất từng được huy động chống lại một đối thủ”. Ảnh: Chosun.

Đây được cho là những biện pháp nghiêm khắc hơn nữa nhằm vào quốc gia đã phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế gần như liên tục kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong bài bình luận đăng trên Financial Times ngày 23/8, ông Bessent gọi đây là “D-Day kinh tế” và là “cuộc tấn công tài chính lớn nhất từng được huy động nhằm vào một đối thủ”. Quan chức Mỹ nhấn mạnh, các biện pháp mới sẽ nhắm tới những quốc gia và đối tác tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế, tài chính với Iran. Ông Bessent đồng thời kêu gọi các nước cân nhắc hậu quả nếu tiếp tục hợp tác với nền kinh tế Iran.

Cuộc họp báo của Bộ trưởng Bessent được diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố Washington sẽ nhằm vào Iran bằng “chiến dịch kinh tế mang tính hủy diệt nhất từng được tiến hành nhằm vào bất kỳ quốc gia nào”. Ông Trump cũng đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc đối với bất kỳ quốc gia nào giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác bỏ những lời đe dọa của chính quyền Tổng thống Trump. Theo truyền thông nhà nước Iran, Người phát ngôn IRGC ngày 23/8 cho biết Iran có những biện pháp “để đối phó với những tác động bất lợi từ cuộc chiến của kẻ thù” và có thể “dễ dàng thiết lập quan hệ kinh tế với các quốc gia”. Theo người phát ngôn này, tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc ra lệnh tiến hành chiến tranh kinh tế và phát động chiến dịch kinh tế khắc nghiệt nhất nhằm vào Iran thực chất là sự thừa nhận gián tiếp về “thất bại của kẻ thù trên mặt trận quân sự”.

Căng thẳng kinh tế diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đã giảm đáng kể trong những tuần qua, song các bên chưa đạt được tiến triển thực chất trong đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 tháng. Trong khi Mỹ và Iran chưa nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp kể từ cuộc gặp tại Thụy Sĩ hồi tháng 6, Qatar, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy ngoại giao.

Mỹ chuẩn bị “D-Day kinh tế” nhằm vào Iran

Tư lệnh Lục quân Pakistan, Thống soái Asim Munir. Ảnh tư liệu: ISPR Official.

Theo thông báo của chính phủ Iran, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir sẽ tới Tehran ngày 24/8 trong khuôn khổ các nỗ lực khôi phục hòa bình và an ninh trong khu vực, song không cung cấp nhiều chi tiết. Pakistan đã đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột và một nguồn tin chính phủ Pakistan cho biết ông Munir sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất, trong đó có mối đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Thanh Vân

Nguồn: CNBC, Arabnews.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh