(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/10, nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, Lukoil cho biết họ dự định bán tài sản ở nước ngoài sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.
Ngày 26/8, Chính phủ Brazil cho biết Mỹ đã thu hồi thị thực của Bộ trưởng Tư pháp nước này, trở thành quan chức mới nhất bị Washington áp dụng biện pháp trừng phạt liên quan đến phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.
Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có kế hoạch gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia sau ngày 9/7, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán mà ông đã ấn định.
Ngày 28/6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi bày tỏ Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lập trường kiên định của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Ngày 26/6, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh đang diễn ra tại Brussels (Bỉ). Thông tin này được các nguồn tin ngoại giao xác nhận bên lề hội nghị.
(Baothanhhoa.vn) - Vương quốc Anh sẽ công bố một gói trừng phạt mới chống lại Nga vào hôm nay (12/5), Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong một tuyên bố.
(Baothanhhoa.vn) - Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào "mạng lưới dầu mỏ" của Iran khi Donald Trump cam kết sẽ gây "áp lực tối đa" lên Tehran.
Ngày 3/2, Australia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới cực hữu trực tuyến "Terrorgram" như một phần trong nỗ lực chống lại sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa cực đoan trực tuyến, sau các động thái tương tự của Anh và Mỹ.