(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Công văn số 13088 ngày 25-8 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đến nay, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, xã và đi vào hoạt động.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Thực hiện Công văn số 13088 ngày 25-8 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đến nay, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, xã và đi vào hoạt động.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Chiều 27-8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 chốt số 3 huyện Hoằng Hóa nằm trên địa bàn xã Hoằng Lộc (từ Hoằng Quang, TP Thanh Hóa đi Hoằng Lộc). Các lực lượng chức năng tiến hành đặt gác chắn, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật chất và đi vào hoạt động.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Trước đó, từ 16h30 ngày 26-8 huyện Hoằng Hóa đã thành lập 4 chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện. UBND các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập 93 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến đường liên xã, các cửa ngõ, khu vực giáp ranh ra, vào địa bàn các xã.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tuyến huyện, tuyến xã của huyện Hoằng Hóa được bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào huyện nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Để tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch vào địa phương, huyện Quảng Xương đã thành lập 42 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện thành lập 3 chốt kiểm soát tại đầu nút giao đường tỉnh 504 và quốc lộ 45 (xã Quảng Yên); đầu nút giao đường Tân Trạch và Quốc lộ 45; đầu cầu Ngọc Lẫm xã Quảng Phúc.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Huyện Quảng Xương cũng đã thành lập 39 chốt kiểm soát dịch, bệnh COVID-19 được thành lập tại các xã, thị trấn. Các chốt hoạt động 24/24 giờ, thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào, tuyệt đối không cho người từ vùng dịch vào địa bàn.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Quảng Đức, lực lượng làm nhiệm vụ gồm công an xã, dân quân, tự vệ, cán bộ công chức cấp xã, có nhiệm kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào địa bàn.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Tất cả các chốt được thành lập có nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa phương.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Lực lượng chức năng ghi khai báo y tế đối với người vào địa phương.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Đo thân nhiệt đối với người vào địa phương.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Ông Phạm Mạnh Tùng, thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Quảng Đức cho biết: Chốt kiểm soát phòng, chống dịch được thành lập ngày 26-8, chia thành 2 ca, mỗi ca có 5 người trực 24/24h.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Hầu hết người dân qua chốt kiểm soát đều thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của lực lượng phòng, chống dịch.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để đi chốt đi vào hoạt động. Ông Trần Ngọc Tùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung cho biết: Xã đã thành lập 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch và đi vào hoạt động từ chiều 27-8. Mỗi chốt chia thành 3 ca, thường trực 24/24h, kiểm soát tất cả người, phương tiện ra, vào xã. Ngoài ra, xã Thiệu Trung cũng có 1 chốt kiểm soát phòng chống dịch cấp huyện đóng trên địa bàn xã, giáp ranh giữa huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Tại thị xã Bỉm Sơn là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, hiện nay ngoài chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Dốc Xây, thị xã đã thành các chốt kiểm soát cấp huyện và các xã, phường nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn. Đến nay, thị xã Bỉm Sơn chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động

Việc thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 không chỉ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa phương mà còn góp phần để người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng, chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19 thành công.

Tin liên quan:
  • Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động
    Huyện Hoằng Hóa thành lập 97 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

    Thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, từ 16h30 ngày 26-8 huyện Hoằng Hóa đã thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

  • Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động
    Kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh theo Quốc lộ 15A để phòng, chống ...

    Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Hòa Bình, TP Hà Nội lưu thông theo Quốc lộ 15A để vào Thanh Hóa.

  • Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động
    Lực lượng công an khu vực biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ...

    Thanh Hóa có đường biên giới dài 213,6 km, với nhiều đường mòn, lối mở, cửa khẩu tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua khu vực biên giới.

  • Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động
    Mang năng lượng mặt trời đến các chốt biên phòng chống dịch

    Do điều kiện địa hình biên giới ở một số khu vực còn khó khăn, hiểm trở nên việc đảm bảo đời sống sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ còn gặp rất nhiều hạn chế. Tại các trạm, chốt cố định và trạm lưu động để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là công tác kiểm soát người nhập cảnh trái phép, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ ăn ở trong nhà bạt, nhà tạm mà còn thiếu nước sạch, nhất là không có nguồn điện để thắp sáng, sạc điện thiết bị thông tin liên lạc...

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]