Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ukraine quay trở lại biên giới trước năm 2014 là “không thực tế”

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết việc quay lại biên giới trước năm 2014 của Ukraine là “không thực tế”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ukraine quay trở lại biên giới trước năm 2014 là “không thực tế”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết việc quay lại biên giới trước năm 2014 của Ukraine là “không thực tế”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ukraine quay trở lại biên giới trước năm 2014 là “không thực tế”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (bên trái) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, ngày 12/2/2025.

Ông cũng đặt ra nghi ngờ về triển vọng gia nhập NATO của Ukraine và đề xuất Kiev nên cân nhắc giải quyết thông qua đàm phán với Nga với sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Những phát biểu của Hegseth được đưa ra trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới NATO và Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, đã nhấn mạnh đến sự thay đổi tiềm tàng trong lập trường của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia châu Âu đảm nhận phần lớn trách nhiệm quốc phòng của Ukraine, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình được đề xuất mà không có sự tham gia của quân đội Mỹ.

Chính sách của Mỹ báo hiệu sự thay đổi so với các cam kết trước đây và có thể tác động đến vị thế chiến lược của Ukraine. Trong 3 năm qua, khoảng 50 quốc gia đã cung cấp hơn 126 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng việc thay đổi các ưu tiên của Mỹ có thể gây áp lực buộc các đồng minh châu Âu phải tăng đóng góp của họ.

Năm 2014, trong nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama, Nga đã sáp nhập Crimea sau khi nhà lãnh đạo thân Nga của Ukraine bị lật đổ. Mỹ và các đồng minh đã áp đặt lệnh trừng phạt, nhưng các nỗ lực ngoại giao đã không ngăn được Nga hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine, gây ra một cuộc xung đột kéo dài. Bất chấp các thỏa thuận Minsk, giao tranh vẫn tiếp diễn. Năm 2022, Nga tấn công Ukraine, bất chấp các cảnh báo của Mỹ và các nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Joe Biden dẫn đầu nhằm ngăn chặn chiến tranh. Cuộc chiến đã dẫn đến các tranh chấp lãnh thổ, các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga và một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài.

Các đồng minh NATO cũng đang tìm kiếm sự đảm bảo về cam kết rộng rãi hơn của Washington đối với liên minh. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Donald Trump đã đe dọa cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ đối với các quốc gia không đáp ứng được các hướng dẫn chi tiêu quân sự của NATO, một lập trường mà ông đã nhắc lại trong những tháng gần đây.

Các nhà lãnh đạo NATO sẽ thảo luận về các cam kết chi tiêu quốc phòng mới tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại The Hague. Trong khi đó, đã xuất hiện sự không chắc chắn về việc liệu Mỹ có duy trì vai trò lãnh đạo của mình trong NATO hay các đồng minh châu Âu sẽ phải lấp đầy khoảng trống quốc phòng của Ukraine.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng Louvre báo động đỏ: Tổng thống Macron lên án vụ trộm cổ vật, cam kết không khoan nhượng

Bảo tàng Louvre báo động đỏ: Tổng thống Macron lên án vụ trộm cổ vật, cam kết không khoan nhượng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt vụ trộm gây chấn động xảy ra tại Bảo tàng Louvre, Paris hôm 19/10 – nơi được xem là biểu tượng văn hóa và lịch sử quốc gia. Ông Macron gọi đây là “một hành vi tấn công trực diện vào di...
Hàng không Mỹ lao đao vì thiếu nhân sự

Hàng không Mỹ lao đao vì thiếu nhân sự

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giữa lúc chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ ba của đợt đóng cửa, ngành hàng không nước này đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có vì thiếu nhân sự kiểm soát không lưu. Hàng nghìn chuyến bay bị hoãn, hàng chục nghìn nhân viên vẫn phải làm việc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh