(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-11, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021 cả nước.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Sáng 3-11, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021 cả nước.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Điểm cầu tại Thanh Hóa

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham gia tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, văn phòng đại diện cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hội nghị trực tuyến có sự tham gia của hơn 900 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên 250 cơ quan báo chí tại 61 điểm cầu cả nước.

Hội nghị nhằm giới thiệu những điểm lớn trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và một số nghị quyết quan trọng khác của Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, chia sẻ kinh nghiệm bài viết về xây dựng Đảng; giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong nắm bắt thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, tuyên truyền để đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó luôn cảnh giác trước những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo mọi điều kiện để phóng viên, biên tập viên tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, phán ánh những tấm gương sống, tiêu biểu về “Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư”, lên án hành vi “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng có nhiều điểm mới, nội dung mới.

Đồng chí cho rằng mảng đề tài về xây dựng Đảng có phạm vi rộng, bao gồm công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, cải cách hành chính trong Đảng, tuyên giáo, tư tưởng, nội chính, dân vận..., tuy nhiên, đây là mảng đề tài khó, yêu cầu cao. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đại biểu các điểm cầu cần tập trung nắm rõ thêm một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng. Đó là, trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, phần về xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng được xem là nội dung quan trọng của Nghị quyết và được làm rõ trong 10 nhiệm vụ: xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phân tích làm rõ một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng hiện nay đã được mở rộng ra hệ thống chính trị và có vai trò đóng góp quan trọng của báo chí. Báo chí là lực lượng đưa thông tin đầu tiên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, do đó cần phải phát huy vai trò của thông tin báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nêu cao yêu cầu dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm qua, Trưởng ban Tổ chức Trung ương hy vọng thời gian tới tiếp tục có những cây viết sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu nội dung buổi tập huấn.

Trong thời gian một ngày, đại biểu các điểm cầu được bồi dưỡng các chuyên đề, gồm: Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những nội dung về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, phương pháp xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây đựng Đảng; chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải Búa Liềm vàng; giới thiệu về giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng.

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cấp nhật thêm nhiều kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức hội nghị kỳ vọng, sau hội nghị tập huấn, các phóng viên, biên tập viên có thêm nhiều tác phẩm hay, có chất lượng, sinh động, hấp dẫn viết về đề tài xây dựng Đảng, có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp cấp ủy làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, ý chí của người chiến sĩ cộng sản, trở thành tấm gương trong cuộc sống.

Trần Thanh - Lê Hà


Trần Thanh - Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]