(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-4, Thư viện tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức khai mạc ngày hội đọc sách và khai trương phòng đọc sách dành cho người khiếm thị. Đây là chương trình chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Sáng 20-4, Thư viện tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức khai mạc ngày hội đọc sách và khai trương phòng đọc sách dành cho người khiếm thị. Đây là chương trình chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; các công ty, nhà sản xuất, đơn vị phát hành trên địa bàn tỉnh; Hội Người mù Thanh Hóa và đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Học sinh tham gia ngày hội đọc sách.

Ngày hội đọc sách năm 2022 tổ chức trong 2 ngày (20 và 21-4) với nhiều hoạt động bổ ích như tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sách chuyên đề và sắp xếp nghệ thuật, phục vụ xe ô tô thư viện lưu động với nhiều tiện ích thông minh…

Tham gia ngày hội đọc sách, học sinh, giáo viên và Nhân dân được chiêm ngưỡng các mô hình sách nghệ thuật, thưởng thức các tác phẩm, tài liệu hay, giá trị.

Ngày hội là dịp để tôn vinh giá trị của sách và văn hoá đọc trong cuộc sống; khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ, quảng bá sách; khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc và làm sách của Nhân dân.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Đọc sách tại phòng đọc sách cho người khiếm thị.

Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện tỉnh đã khai trương phòng đọc sách cho người khiếm thị.

Phòng đọc sách dành cho người khiếm thị được xây dựng với gần 160 bản sách chữ nổi Braille; hơn 500 đĩa CD sách nói thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; 5 máy tính kết nối internet và thiết bị chuyên biệt, hỗ trợ tra cứu, sử dụng tài liệu của bạn đọc khiếm thị.

Phòng đọc sách này góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho những người khiếm thị, bảo đảm bình đẳng trong cống hiến và hưởng thụ các dịch vụ văn hóa công.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Thư viện tỉnh tặng sách cho hội người mù và trao thẻ bạn đọc cho hội viên.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Thư viện tỉnh tặng sách cho các trường.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Thư viện tỉnh tặng quà cho các em học sinh.

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã tặng sách cho Hội Người mù và 10 thẻ bạn đọc cho các em hội viên, học sinh Hội Người mù; tặng sách cho các các trường tham dự chương trình và tặng hơn 100 thẻ bạn đọc cho các em học sinh, sinh viên; tặng quà cho 25 em học sinh vượt khó học giỏi tại các trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Đông, Lý Tự Trọng, trường THCS Cù Chính Lan và Đông Hương.

Khai mạc Ngày hội đọc sách và khai trương phòng sách đọc sách dành cho người khiếm thị

Các đại biểu tham quan phòng đọc dành cho người khiếm thị.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan phòng đọc dành cho người khiếm thị, các mô hình sách trưng bày, ô tô thư viện lưu động.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]