Trung Quốc bước vào kỳ Xuân vận 2025: 9 tỷ lượt di chuyển
Ngày 14/1, đợt du lịch Tết Nguyên đán hằng năm của Trung Quốc, còn được gọi là mùa Xuân vận, kéo dài 40 ngày chính thức bắt đầu.
Hành khách tập trung tại ga tàu cao tốc Hồng Kiều Thượng Hải trong giờ cao điểm đi lại trước Tết Nguyên đán năm 2024. (Nguồn: AFP)
Theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, tổng lưu lượng người di chuyển trong vòng 40 ngày quanh đợt nghỉ lễ lớn này đạt kỷ lục 9 tỷ lượt. Cả đường sắt và hàng không đều dự báo sẽ đạt mức kỷ lục về lượng khách.
Cụ thể, sẽ có khoảng 7,2 tỷ lượt di chuyển bằng đường bộ và hơn 90 triệu lượt đi lại bằng đường hàng không. Đường sắt nước này cũng sẽ phục vụ hơn 510 triệu lượt di chuyển bằng tàu hỏa, với trung bình 12,75 triệu lượt mỗi ngày, tăng 5,5% so với năm trước.
Kỳ Xuân vận hằng năm tại Trung Quốc là thời điểm nhu cầu đi lại cao khi người dân về quê nhà đoàn tụ gia đình dịp Tết Nguyên đán. Năm nay Xuân vận sẽ kéo dài từ ngày 14/1 đến 22/2.
Tết Nguyên đán của người Trung Quốc còn được gọi là Xuân tiết, Tết Âm lịch, Niên tiết, Quá niên, là lễ hội truyền thống của nước này có ý nghĩa sâu sắc nhất, nội dung phong phú nhất, số lượng người tham gia đông nhất và sức ảnh hưởng rộng rãi nhất.
Vào mỗi dịp trước và sau Tết Nguyên đán, người Trung Quốc trên khắp thế giới đều tổ chức đón Tết với chủ đề từ biệt năm cũ và đón mừng năm mới, cầu may mắn bình an, đoàn tụ hòa thuận...
Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức đưa “Tết Nguyên đán - tập tục xã hội đón mừng năm mới truyền thống của người Trung Quốc” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-01 14:35:00
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ chối lệnh áp giải thẩm vấn
-
2025-08-01 14:34:00
NASA dự kiến phục hồi kế hoạch đưa phi hành đoàn Crew-11 lên ISS
-
2025-08-01 12:32:00
Tòa án Mỹ buộc Google phải mở hệ điều hành cho đối thủ
Thuế quan của Mỹ: Các mức thuế đối ứng mới của Mỹ với các đối tác thương mại
Nga quy định các tội danh có thể bị tước quốc tịch
Đức cảnh báo Israel nguy cơ cô lập về ngoại giao
Hội đồng Quốc phòng Myanmar ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn
Quân đội Hàn Quốc không can thiệp vào lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol
Hàn Quốc bế tắc kế hoạch bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol
Nga cảnh báo Hoa Kỳ tránh xa Greenland
Triều Tiên phóng tên lửa về phía Biển Nhật Bản
Biển người đổ về Ấn Độ tham dự lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới