(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/11, Thủ tướng Thái Lan cho biết nước này sẽ tạm dừng toàn bộ các bước đi đã cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian với Campuchia, chỉ vài giờ sau khi một vụ nổ mìn tại khu vực biên giới căng thẳng khiến hai binh sĩ Thái Lan bị thương. Quyết định làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng tái bùng phát giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Thái Lan xác nhận,Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ tới Malaysia để dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình với Campuchia trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông sẽ rút ngắn lịch trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN...
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Ban thư ký Ủy ban biên giới chung (GBC) của Thái Lan và Campuchia bắt đầu ngày họp đầu tiên dưới sự chủ trì tổ chức của Malaysia, ngày 8/10, ông Nith Narong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiêm Trưởng ban thư ký Ủy ban biên giới khu vực...
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul khẳng định, dù chỉ điều hành chính phủ trong 4 tháng nhưng mục tiêu hàng đầu của ông là đặt nền móng phát triển bền vững cho đất nước, coi đây là “con đường sống còn, chứ không phải...
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 2/10 cho biết cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã nhất trí về nguyên tắc việc xây dựng hàng rào dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, trong đó Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ chỉ định tọa độ.
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ ngày làm việc thứ hai của Quốc hội, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có bài phát biểu quan trọng, tập trung làm rõ định hướng chính sách kinh tế, các vấn đề trưng cầu dân ý, cũng như quan hệ đối ngoại với Campuchia. Thủ...
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã dẫn đầu Nội các trình bày tuyên bố chính sách của chính phủ mới trước phiên họp chung của Quốc hội nước này, đề ra chương trình nghị sự khẩn cấp toàn diện gồm 15 điểm nhằm giải quyết ngay...
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ của ông đã chuẩn bị dự thảo tuyên bố chính sách để trình lên Quốc hội nhằm định hướng cho việc quản lý Thái Lan trong một khung thời gian giới hạn trước khi đất nước bước vào cuộc tổng tuyển cử mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ đã sẵn sàng bản tuyên bố chính sách và đã đệ trình văn kiện này để Quốc hội thảo luận vào ngày 29-30/9. Ông đồng thời nhấn mạnh sẽ giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng như đã hứa.
Chính phủ của ông Anutin Charnvirakul hiện đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực từ chính phủ của bà Paethongtarn Shinawatra. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu chính thức trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, ông Anutin đã cho thấy quyết tâm và ưu tiên trong việc giải...
Ngay sau khi nhậm chức, ông Anutin Charnvirakul cam kết làm việc hết mình “vì lợi ích của nhân dân và đất nước”; hiện tân Thủ tướng Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện đội hình Nội các.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan với 492 thành viên đã triệu tập phiên họp đặc biệt với để bầu Thủ tướng mới, một tuần sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức công vụ.
Campuchia đã công bố kết quả cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) với Thái Lan. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 16/8 tại Thái Lan, dưới sự đồng chủ trì của Tư lệnh Quân khu 3 Campuchia - Tướng Uy Hieng, và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi-Trat của Thái...
Theo Reuters, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 24/7 tuyên bố trước khi có thể tiến hành đàm phán, giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia phải chấm dứt hoàn toàn.
Ngày 15/7, Tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prommin Lertsuridej cho biết Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đã đề nghị Tòa án Hiến pháp gia hạn thời gian để nộp bản tuyên bố bào chữa trong vụ kiện đạo đức có thể dẫn đến việc bà bị cách chức.
Tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prommin Lertsuridej ngày 15/7 cho biết Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đã đề nghị Tòa án Hiến pháp gia hạn thời gian để nộp tuyên bố bào chữa trong vụ kiện đạo đức có thể dẫn đến việc bà bị cách chức.