(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh chiến sự tại miền Đông Ukraine đang gia tăng căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại ông “chưa thực sự xem xét” việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vừa lên tiếng ca ngợi lực lượng răn đe hạt nhân của nước này ngay sau khi trình làng tên lửa chiến lược mới Burevestnik, nhấn mạnh rằng khả năng chiến đấu và mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân Nga đang đạt...
(Baothanhhoa.vn) - Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng nhiên liệu hạt nhân Burevestnik, một loại vũ khí mà Moscow cho biết có thể tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai.
Theo RIA Novosti và Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/10 đã chỉ đạo cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược, với sự tham gia của lực lượng trên bộ, trên biển và trên không, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và hệ thống chỉ huy.
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Mỹ đã chính thức đưa vào hoạt động tại Hàn Quốc hệ thống phòng không mới mang tên Indirect Fire Protection Capability (IFPC), được xem là phiên bản nâng cấp của “Vòm sắt” (Iron Dome), nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa...
Ngày 28/8, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Ukraine các tên lửa hành trình phóng từ trên không và nhiều thiết bị liên quan, với giá trị ước tính 825 triệu USD.
(Baothanhhoa.vn) - Theo tờ Newsweek, một báo cáo nghiên cứu mới cảnh báo Vương quốc Anh, thành viên NATO, sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau từ tên lửa của Nga trong hai thập kỷ tới, khi các thành viên châu Âu của liên minh này đang cố gắng lấp đầy những...
(Baothanhhoa.vn) - Đài RT của Nga dẫn nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, Mỹ đã chấp thuận bán 3.350 tên lửa hành trình ERAM phóng từ trên không cho Ukraine.
Báo Wall Street Journal ngày 24/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Mỹ tuần này đã phê duyệt thương vụ bán 3.300 tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không (ERAM) cho Kiev.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Đức sẽ không cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Taurus, một quyết định nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng của Berlin đối với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.
(Baothanhhoa.vn) - Kiev và Odesa đã phải hứng chịu các cuộc tấn công hàng loạt của Nga vào sáng 10/6, liên quan đến tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.
(Baothanhhoa.vn) - Hệ thống phòng không Buk-M2/Buk-M3 hay S-300V4 và S-400 của Nga có khả năng theo dõi và tiêu diệt tên lửa hành trình Taurus do phương Tây sản xuất, Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự, trả lời hãng thông tấn TASS.
(Baothanhhoa.vn) - Một nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo Nga có thể cho phép tấn công vào lãnh thổ Đức nếu Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Taurus do Đức cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga.