Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa lựa chọn phi hành gia người Italy Luca Parmitano làm phi công chính của sứ mệnh Artemis III, đánh dấu lần đầu tiên một phi hành gia châu Âu tham gia chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng của Mỹ.
Ngày 10/4 tại Hà Nội, sự kiện trưng bày tài liệu lưu trữ "Chuyến bay liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam-Liên bang Nga" được khai mạc và mở cửa đón du khách.
Sau khi hoàn tất chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng với hàng loạt dấu mốc lịch sử, 4 phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion đã bắt đầu hành trình trở về Trái Đất, mang theo không chỉ những dữ liệu khoa học quý giá, mà còn cả những trải nghiệm được mô tả là “vượt ra ngoài giới hạn...
(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2030, Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng hạ tầng và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật then chốt trong năm nay.
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố kế hoạch điều chỉnh lớn đối với chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis, trong bối cảnh dự án này liên tục đối mặt với chậm tiến độ, đội chi phí và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thông báo hoãn kế hoạch đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng lần đầu tiên sau 50 năm, sau khi xảy ra sự cố mới với tên lửa SLS.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 15/2, Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, chở bốn phi hành gia tham gia sứ mệnh Crew-12 của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), đã tự động kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), khởi động sứ mệnh nghiên cứu kéo dài khoảng 8 tháng.
Ngày 14/1, phi hành gia cần chăm sóc y tế cùng 3 đồng nghiệp đã rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Đây là lần đầu tiên Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) phải kết thúc sớm sứ mệnh này vì lý do sức khoẻ.
Ngày 9/1, Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) thông báo sẽ đưa nhóm phi hành gia từ Trạm Không gian quốc tế (ISS) về Trái Đất sớm hơn dự kiến do một trong 4 thành viên gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành không gian Mỹ, một nhiệm vụ...
Vào lúc 12h11 trưa 25/11 theo giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-22 (Shenzhou-22), hoàn thành vụ phóng khẩn cấp đầu tiên trong chương trình không gian có người lái của nước này.
Chiều tối 2/11 (giờ Việt Nam), Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh liên lạc nặng nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình không gian đầy tham vọng của nước này.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã hoãn việc triển khai sứ mệnh có người lái Crew-11 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào phút chót do thời tiết không thuận lợi tại bãi phóng.
Sau hơn hai tuần làm việc trong không gian, phi hành đoàn của sứ mệnh Axiom Mission 4 (Ax-4) đã chính thức rời khỏi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sáng 14/7 và đang trên hành trình trở về Trái Đất.
Một tàu vũ trụ thương mại của Mỹ chở theo các phi hành gia đến từ Ấn Độ, Ba Lan và Hungary đã kết nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào sáng 26/6, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ các quốc gia này có phi hành gia thực hiện chuyến bay tới ISS.
Trong chuyến bay vào không gian này, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã cung cấp 169 hạt sen giống (Nelumbo nucifera) để cùng Amanda Nguyễn thực hiện hành trình vượt ra ngoài Trái Đất.