Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch lên Mặt Trăng trong năm nay

(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2030, Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng hạ tầng và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật then chốt trong năm nay.

Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch lên Mặt Trăng trong năm nay

Hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2030, Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng hạ tầng và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật then chốt trong năm nay.

Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch lên Mặt Trăng trong năm nay

Hình ảnh cho thấy thiết kế bên ngoài của bộ đồ du hành vũ trụ đổ bộ lên Mặt Trăng do Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc công bố. Ảnh: Xinhua

Theo thông cáo công bố ngày 28/2, Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc cho biết trong năm 2026, toàn bộ nguồn lực sẽ tập trung thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng. Trọng tâm là hoàn thiện các hạng mục tại Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương (tỉnh Hải Nam), cùng các hệ thống hỗ trợ mặt đất như đo từ xa, theo dõi, điều khiển, liên lạc và khu vực hạ cánh.

Song song với đó, các phương tiện chủ lực của chương trình đang được phát triển đúng kế hoạch, gồm tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 10, tàu vũ trụ chở người Mạnh Châu và tàu đổ bộ Mặt Trăng Lãm Nguyệt.

Theo cơ quan này, nhiều thử nghiệm quan trọng đã hoàn tất, bao gồm thử nghiệm thoát hiểm trên bệ phóng và trong điều kiện áp suất động tối đa đối với tàu Mạnh Châu, thử nghiệm hạ cánh và cất cánh của tàu đổ bộ Lãm Nguyệt cùng các thử nghiệm đánh lửa tĩnh và bay ở độ cao thấp của tên lửa Trường Chinh 10.

Về lộ trình kỹ thuật, sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng có người lái đầu tiên của Trung Quốc dự kiến gồm hai lần phóng Trường Chinh 10 từ Văn Xương, lần lượt đưa tàu đổ bộ Lãm Nguyệt và tàu Mạnh Châu vào quỹ đạo Mặt Trăng. Sau khi hoàn tất quá trình gặp gỡ và kết nối trên quỹ đạo, hai phi hành gia sẽ chuyển sang tàu đổ bộ để thực hiện hạ cánh.

Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch lên Mặt Trăng trong năm nay

Các phi hành gia thuộc sứ mệnh Shenzhou-21 thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài trạm vũ trụ Trung Quốc, ngày 9 tháng 12 năm 2025. Ảnh: CGTN

Trên bề mặt Mặt Trăng, các phi hành gia sẽ vận hành xe tự hành Tansuo nhằm triển khai các thí nghiệm khoa học và thu thập mẫu vật. Kết thúc nhiệm vụ, họ sẽ quay trở lại module đổ bộ để trở về tàu Mạnh Châu đang chờ trên quỹ đạo, trước khi rời quỹ đạo Mặt Trăng và trở về Trái Đất.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới đưa phi hành gia lên Mặt Trăng, sau Mỹ - nước đã thực hiện 6 sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng trong giai đoạn 1969-1972.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc cho biết, các phi hành gia được tuyển chọn từ hai Đặc khu Hành chính Hồng Kông và Ma Cao nhiều khả năng sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên trong năm nay. Trung Quốc dự kiến tiến hành hai sứ mệnh có người lái và một chuyến vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trong năm 2026.

Tháng 6/2024, Trung Quốc đã tuyển chọn thế hệ phi hành gia thứ tư gồm 10 thành viên mới, trong đó có 8 phi công điều khiển tàu vũ trụ và 2 chuyên gia tải trọng khoa học. Đáng chú ý, cả hai chuyên gia tải trọng đều đến từ Hồng Kông và Ma Cao - lần đầu tiên đại diện của hai đặc khu hành chính này gia nhập đội ngũ phi hành gia quốc gia.

Minh Phương

Nguồn: China Daily

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo nếu Mỹ và Nga yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời gian xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử trước hết phải tôn trọng lựa chọn...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ trích các nước châu Âu từ chối phối hợp với Washington áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ và Trung Quốc do mua năng lượng của Nga, cho rằng hoạt động nhập khẩu này đang góp phần duy trì nguồn thu cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh