(Baothanhhoa.vn) - Thôn Thành Tân, xã Cẩm Thạch đang có 87 hộ dân với gần 500 nhân khẩu bị ngăn cách trước mặt là sông Mã, phía sau là núi đá dựng đứng. Phương tiện duy nhất để người dân giao thương với bên ngoài chính là đò ngang. Vào mùa mưa bão, nước lũ dâng cao, nơi đây được ví như một “ốc đảo” hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Vì vậy, ước mơ về một cây cầu kiên cố nối liền đôi bờ sông Mã là nỗi khát khao của người dân nơi đây.
(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ nhằm bảo vệ an toàn cho hàng nghìn lồng nuôi cá trên các sông, lòng hồ thủy điện và khu vực ven biển. Việc chủ động...
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, kéo theo nguy cơ về ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch, mất an toàn thực phẩm và dịch bệnh sau thiên tai gia tăng. Ngành y tế Thanh Hóa đang chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh trước, trong và sau...
(Baothanhhoa.vn) - Điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ mất an toàn khi ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt sau khi hứng chịu lũ quét, sạt lở đất năm 2019. Tình trạng này khiến thầy...
(Baothanhhoa.vn) - Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa đang chủ động rà soát hạ tầng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và các phương án ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại các cảng cá, âu neo đậu tránh trú trong mùa mưa bão.
(Baothanhhoa.vn) - Hồ, đập là những “mạch nguồn” nuôi dưỡng đồng ruộng, phục vụ dân sinh. Nhưng khi công trình xuống cấp, mất an toàn, nguồn nước ấy cũng có thể trở thành mối nguy đối với vùng hạ du. Trong mùa mưa lũ năm 2026, yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị, địa...
(Baothanhhoa.vn) - Một mùa mưa lũ nữa lại đến, kéo theo những nỗi lo về sạt lở, lũ ống, lũ quét. Nhưng ở một số bản làng vùng cao, mùa mưa năm nay đã khác.
Thời điểm này đang là cao điểm mùa mưa bão năm 2026. Thế nhưng, khác với những năm trước đây, người dân ở các xã miền núi của tỉnh đã giảm bớt những lo sợ mưa lũ chia cắt, cô lập. Bởi, không lâu nữa, những cây cầu bê tông vững chãi sẽ được triển khai xây dựng, thay thế ngầm,...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm việc với 8 xã gồm: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến về công tác phòng, chống thiên tai. Đoàn đề nghị các địa phương chủ động xây dựng...
(Baothanhhoa.vn) - Thời điểm này đang là cao điểm mùa mưa bão năm 2026. Thế nhưng, khác với những năm trước đây, người dân ở các xã miền núi của tỉnh đã giảm bớt những lo sợ mưa lũ chia cắt, cô lập. Bởi, không lâu nữa, những cây cầu bê tông vững chãi sẽ được triển...
(Baothanhhoa.vn) - Bắt đầu vào mùa mưa bão, nhưng các hộ dân bản Lở (nay là bản Pha Phanh), xã Thiên Phủ vẫn phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu, bởi một bên là sông, một bên là núi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Điều người dân mong mỏi nhất lúc...
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa lũ năm 2025 để lại nhiều ám ảnh với người dân miền núi Thanh Hóa khi nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng, nhiều bản làng bị cô lập. Sau gần một năm khắc phục hậu quả thiên tai, hàng loạt cây cầu bê tông cốt thép đã hoàn thành...
(Baothanhhoa.vn) - Chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra là mệnh lệnh hành động trước mỗi mùa mưa bão. Việc đi trước một bước trong phòng, chống thiên tai chính là tạo ra “lá chắn” bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của Nhân dân.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/7, làm việc với các xã: Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn về công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2026, Đoàn công tác của tỉnh đề nghị các địa phương tập trung làm tốt phương án đảm bảo an toàn cho 118 công...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/7, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với 10 xã, phường: Tĩnh Gia, Các Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn, Trường Lâm về công tác chuẩn bị phòng,...
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm nay, 23 hộ dân ở bản Chiềng, xã Mường Mìn phải sử dụng một tuyến đường điện tạm không có cột đỡ kiên cố. Hệ thống dây điện được chống bằng cây luồng hoặc buộc vào thân cây, nhiều vị trí võng sát mặt đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.