(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro ngày 16/8 chính thức khởi động chiến dịch tranh cử, hướng tới cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 4/10. Cuộc đua được dự báo sẽ quyết liệt, khi cả hai ứng cử viên hàng đầu khởi động chiến dịch tranh cử tại các địa bàn chính trị truyền thống, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp chống bạo lực đối với phụ nữ.
(Baothanhhoa.vn) - Cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đang tiến gần tới việc trở thành lãnh đạo mới của Công đảng cầm quyền sau khi nhận được sự ủng hộ của hơn 85% nghị sĩ của đảng tại Hạ viện, qua đó mở đường để kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer.
(Baothanhhoa.vn) - Theo truyền thông Israel ngày 12/7, nước này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 27/10 năm nay. Quốc hội khóa hiện tại sẽ hoàn thành đầy đủ nhiệm kỳ và sẽ không bị giải tán để kích hoạt một cuộc bầu cử sớm.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/7, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), bà Marine Le Pen, tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, sau khi Tòa phúc thẩm Paris điều chỉnh thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ dân cử đối với bà, đồng thời...
(Baothanhhoa.vn) - Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 6/7 tuyên bố ra tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ (DP), đồng thời cam kết cải tổ đảng nhằm góp phần bảo đảm thành công cho chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung.
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc gặp quan trọng tại Moscow với bà Carolyn Rodrigues-Birkett - Đại diện thường trực của Guyana tại Liên Hợp Quốc, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Tổng thư ký thứ 10 của tổ chức này .
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ từ chức trong vòng vài tuần tới, đồng thời cho biết sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội trước thời hạn trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống tham nhũng kéo dài.
(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Hungary đã thông qua một sửa đổi Hiến pháp quy định Thủ tướng chỉ được giữ chức tối đa 8 năm, qua đó trên thực tế ngăn cản cựu Thủ tướng Viktor Orban tiếp tục đảm nhiệm cương vị này.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/6, cử tri Armenia bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai chính trị của đất nước, trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây ngày càng gia tăng.
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới, chấm dứt hơn hai tháng bế tắc chính trị sau cuộc tổng tuyển cử và chính thức mở đường cho nhiệm kỳ thứ ba của bà trên cương vị người đứng đầu chính phủ.
(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo đảng Tisza, Peter Magyar, ngày 9/5 đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Viktor Orban và mở ra giai đoạn chuyển giao chính trị được đánh giá là mang tính bước ngoặt đối với quốc gia...
(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo phong trào “Nước Pháp Bất khuất” Jean-Luc Mélenchon, đồng thời là ứng viên Tổng thống Pháp 2027, tuyên bố nếu ông trở thành tổng thống, Paris sẽ rời NATO. Ông cho rằng liên minh quân sự này chỉ nhằm đặt châu Âu dưới sự giám sát của Mỹ và...
(Baothanhhoa.vn) - Nghi phạm bị cáo buộc nổ súng tại một buổi tiệc tối ở thủ đô Washington có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố ngày 27/4 với tội danh âm mưu ám sát tổng thống và có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31/3, quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã chính thức phê chuẩn nội các mới do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đề xuất. Quyết định này mở đường để các thành viên nội các tuyên thệ trước Nhà vua, trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội,...
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã bác bỏ các thông tin cho rằng ông có liên quan đến các cuộc điều tra ma túy do công tố viên Mỹ tiến hành, khẳng định chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào với các đối tượng buôn bán chất cấm.
Hàng trăm nghìn người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử địa phương vào ngày 3/6 tới, theo quy định của Đạo luật bầu cử quan chức nhà nước, song quyền này đi kèm các nghĩa vụ pháp lý chặt chẽ.