(Baothanhhoa.vn) - Nhằm góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là giải thưởng), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời tham mưu triển khai thực hiện Giải thưởng đợt I (2021-2022) trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là giải thưởng), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời tham mưu triển khai thực hiện Giải thưởng đợt I (2021-2022) trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Các tác phẩm tham gia Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động sáng tác đã thu hút nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên tham gia. Hội VHNT tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tạo cảm hứng cho văn nghệ sĩ tham gia sáng tác như: Thâm nhập thực tế, tổ chức các cuộc tọa đàm, triển lãm nghệ thuật về chủ đề này... Có hơn 1.700 tác phẩm VHNT được sáng tác về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua hình tượng nghệ thuật, nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động, đầy xúc cảm về việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với công việc hàng ngày, tiêu biểu như: Ca khúc “Người kéo lưới cùng dân”, sách ảnh “Xứ Thanh vẻ đẹp bất tận”, tiểu phẩm chèo “Vững tin nơi tuyến đầu chống dịch”, tập bút ký “Chạy về phía mặt trời”...

Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Triển lãm ảnh: Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/2/1947 - 20/2/2022).

Hội Nhà báo tỉnh hướng dẫn Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Tạp chí xứ Thanh triển khai đến đội ngũ nhà báo, phóng viên tích cực tham gia giải thưởng. Kết quả, hơn 1.100 tin, bài viết, phóng sự, ảnh,... được đăng tải trên báo, đài, tạp chí về những điển hình tập thể tiên tiến, cá nhân xuất sắc có nhiều việc làm hay, thiết thực, hiệu quả về học tập và làm theo Bác gắn với công việc hằng ngày, nhất là trong đợt cao điểm sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022); kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19-5)... Nhiều tác phẩm sâu sắc, có sức lan tỏa như: Phóng sự phát thanh “Minh bạch để xóa bỏ “Quan hệ, hậu duệ, tiền tệ”; bài phản ánh “Làm theo lời Bác, Đông Văn trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh”, “Học Bác việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”...

Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Triển lãm ảnh: Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/2/1947 - 20/2/2022)

Song song với hoạt động sáng tác, hoạt động quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa cơ sở, báo chí và xuất bản. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động quảng bá về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Nổi bật như: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh với 4 tổ chiếu bóng lưu động, đã tổ chức chiếu trên 1.530 buổi chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phim tài liệu, phóng sự về tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh, thu hút trên 355.000 lượt người xem; tổ chức 18 cuộc trưng bày sách về Bác với trên 5.400 lượt tài liệu được trưng bày; đặc biệt, nhiều chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp (của Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa) và nghệ thuật quần chúng (của các ngành, địa phương) với hàng ngàn lượt các tác phẩm âm nhạc, sân khấu về chủ đề Bác Hồ được dàn dựng công phu, đẹp mắt, xúc động...; Trung tâm Triển lãm tỉnh tổ chức nhiều cuộc triển lãm tạo ấn tượng sâu sắc về học tập và làm theo Bác vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm; đài phát thanh của 27 huyện, thị, thành tổ chức hàng ngàn lượt phát sóng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để phản ánh những tấm gương học tập và làm theo Bác gắn với những việc làm hằng ngày của mỗi cá nhân, tập thể,...

Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Triển lãm ảnh: Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/2/1947 - 20/2/2022)

Cùng với đó, các cơ quan báo, đài trong tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, đăng phát các tin, bài viết, phóng sự, ảnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiêu biểu như: Báo Thanh Hóa, định kỳ hằng tháng thực hiện 2 chuyên trang về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong bản tin thời sự (thời lượng 3 - 5 phút/chuyên mục) và trên sóng phát thanh mỗi tuần/1 số (thời lượng 10 phút/chuyên mục), trên trang Thông tin điện tử tổng hợp đăng tải các buổi học chuyên đề về Bác; Tạp chí xứ Thanh đăng tải hơn 100 tác phẩm (ký, truyện ngắn, thơ, ảnh nghệ thuật,...) về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhà Xuất bản Thanh Hóa đã xuất bản các tác phẩm: “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng giá trị chuẩn mực từ việc học và làm theo Bác”; tài liệu học tập chuyên đề năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa,... và tham gia nhiều cuộc trưng bày sách về chủ đề này; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu “Thông báo nội bộ“ (16.000 cuốn/tháng) dành cho sinh hoạt chi bộ, trong đó có mục “Nhân tố mới, điển hình mới” phản ánh những điển hình tiên tiến của cá nhân và tập thể học tập và làm theo lời Bác... Thực hiện quy chế giải thưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo Giải thưởng cấp tỉnh xét chọn, trao giải cho 17 tác phẩm VHNT và báo chí; 5 tập thể, 1 cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện Giải thưởng đợt I (2021- 2022).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện giải thưởng trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, như: Tác phẩm được sáng tác nhiều, nhưng tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật về chủ đề này còn ít; tác phẩm về điển hình học tập và làm theo Bác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; trong lực lượng vũ trang còn ít; hoạt động quảng bá chủ yếu thực hiện vào dịp cao điểm...

Để việc thực hiện Giải thưởng đợt II (2023-2025) có hiệu quả hơn, thiết nghĩ các ngành, địa phương, đơn vị chức năng có liên quan cần quan tâm triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học về nội dung của giải thưởng đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, các tập thể, cá nhân theo đúng quy chế đã ban hành; cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành, doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, nhà báo thâm nhập thực tế sáng tác, nhất là trong đối tượng công nhân, lực lượng vũ trang, thanh niên...; hoạt động quảng bá tác phẩm cần quan tâm tổ chức thường xuyên, thiết thực hơn,...

Mặc dù, còn những hạn chế nhất định, song hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); tạo động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện lời Bác Hồ dạy xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]