(Baothanhhoa.vn) - Hai bàn thắng được chia đều ở 2 hiệp do hai tân binh Đàm Tiến Dũng và A Mít lập công đã giúp Đông Á Thanh Hóa đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 ở vòng đấu thứ 12 V.League 1 - 2022 vào chiều 12-8, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 6.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hai bàn thắng được chia đều ở 2 hiệp do hai tân binh Đàm Tiến Dũng và A Mít lập công đã giúp Đông Á Thanh Hóa đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 ở vòng đấu thứ 12 V.League 1 - 2022 vào chiều 12-8, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 6.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ở trận này, Đông Á Thanh Hóa có sự trở lại khá quan trọng của Paulo Pinto trong đội hình ra sân. Cặp trung vệ vẫn là Kamhuka - Gustavo và người chơi cao nhất trên hàng công là Nguyễn Trọng Hùng. Các trụ cột khách như Minh Tùng, Đình Tùng ngồi trên ghế dự bị.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hội CĐV của 2 đội Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giao lưu trước trận đấu.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đội hình ra sân của Đông Á Thanh Hóa.

Có lợi thế sân nhà nhưng Đông Á Thanh Hóa khởi đầu trận đấu khá thận trọng.

Đây là điều dễ hiểu khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã áp dụng lối chơi áp sát quyết liệt. Điều này đã gây ra cho đội chủ nhà không ít khó khăn.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thế trận diễn ra khá giằng co ngay từ những phút đầu.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công của đội khách đã chỉ đạo các học trò chủ động dâng cao tấn công khi có cơ hội. Không chỉ hạn chế được sức tấn công của Đông Á Thanh Hóa, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn khá tự tin tổ chức tấn công phản đòn. Đội khách chủ yếu triển khai các pha tấn công biên và tung ra những đường tạt bổng vào trước khung thành, tuy vậy cặp trung vệ to cao của Đông Á Thanh Hóa đã cản phá khá tốt.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Số ít CĐV của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trước lối chơi khá rát của đối phương, đội chủ nhà rất nỗ lực tổ chức tấn công, gây sức ép. Thế trận diễn ra giằng co, quyết liệt, nhất là ở khu vực giữa sân. Số cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm không nhiều. Cơ hội đầu tiên là cú sút phạt của Quốc Phương đưa bóng dội xà ngang khá đáng tiếc.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số từ pha đá phạt của Đàm Tiến Dũng ở phút 11.

Nỗ lực của Đông Á Thanh Hóa đã được đến đáp ở phút thứ 11 khi hậu vệ Đàm Tiến Dũng thực hiện pha đá phạt từ cánh phải khá khó chịu, đưa bóng đập đất vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm đã giúp Đông Á Thanh Hóa chơi mạch lạc hơn. Các học trò của HLV Petrovic đã phần nào lấn lướt hơn về thế trận. Quốc Phương, Trọng Hùng là những cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Dù vậy, hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục chơi áp sát quyết liệt để hạn chế các mũi nhọn trên hàng công. Paulo Pinto bị kèm cặp khá chặt nên cũng gặp nhiều khó khăn. Gần cuối hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa có 1 cơ hội có thể nâng tỷ số, Trọng Hùng đã bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn trong tình huống bóng lộn xộn trước khung thành. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hiệp 2, HLV Nguyễn Thành Công đã thúc giục các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng cao tấn công, đồng thời có những sự thay đổi nhân sự. Đông Á Thanh Hóa đã đáp lại bằng lối chơi chắc chắn, kỳ luật và có sự tập trung cao. HLV Petrovic cũng đã rút Trọng Hùng ra nghỉ, thay vào đó là cầu thủ trẻ Đoàn Ngọc Hà.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi khá nỗ lực trong hiệp 2.

Rõ ràng, đội chủ nhà đã chú trọng tăng cường cho khâu phòng thủ ở hiệp 2. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kiểm soát bóng nhỉnh hơn, tổ chức được nhiều pha tấn công hơn, tuy vậy các pha dứt điểm có uy lực, độ chính xác là yếu tố mà họ còn thiếu. Đông Á Thanh Hóa cũng đáp trả bằng lối chơi áp sát, quyết liệt, nhất là ở phía trước khu vực cấm địa. Những tình huống hãm thành nguy hiểm nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ yếu xuất phát từ các pha bóng cố định. Dù vậy, cách chơi treo bóng bổng của đội khách khá đơn điệu và không vượt qua được cặp trung vệ ngoại to cao của Đông Á Thanh Hóa.

Những phút cuối hiệp 2, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Đông Á Thanh Hóa khi đội khách dồn toàn lực lên tấn công. HLV Nguyễn Thành Công cũng đã tăng cường thêm những “quân bài” tốt nhất vào sân với mục đích tìm bàn gỡ. Hàng thủ Đông Á Thanh Hóa cũng đáp lại khá quyết liệt. A Mít, Ngọc Nam cũng được tung vào sân để gia cố hàng thủ.

Tân binh tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng thuyết phục.

Phút 88, từ pha phản công nhanh, cầu thủ mới được tung vào sân A Mít đã đột phá và dứt điểm trái phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng gần như chấm dứt cơ hội có điểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thời gian còn lại không đủ để đội khách có bàn thắng dù chỉ là danh dự. Tỷ số 2-0 nghiêng về Đông Á Thanh Hóa là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Với 3 điểm có được, đội bóng xứ Thanh đã tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, sau 11 trận.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]