(Baothanhhoa.vn) - Sau quãng nghỉ ngắn hạn, chiều 9-5 ban huấn luyện, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã chính thức trở lại tập luyện chuẩn bị cho loạt trận giao hữu và tham gia giải tập huấn.

Đông Á Thanh Hóa tập trung trở lại, chuẩn bị cho đợt giao hữu, tập huấn

Sau quãng nghỉ ngắn hạn, chiều 9-5 ban huấn luyện, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã chính thức trở lại tập luyện chuẩn bị cho loạt trận giao hữu và tham gia giải tập huấn.

Đông Á Thanh Hóa tập trung trở lại, chuẩn bị cho đợt giao hữu, tập huấn

Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa tích cực tập luyện ngay ngày đầu tập trung trở lại.

Giải vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2022 vẫn đang trong thời gian nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, giải U23 châu Á… do đó toàn đội Đông Á Thanh Hóa sau khi vượt qua vòng 1/8 Cúp quốc gia đã được nghỉ. Để chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo toàn đội đã chính thức trở lại tập luyện vào chiều 9-5.

Đông Á Thanh Hóa tập trung trở lại, chuẩn bị cho đợt giao hữu, tập huấn

HLV Petrovic và các cộng sự làm việc hết sức nghiêm túc.

Theo kế hoạch, từ này đến cuối tháng 5, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa sẽ duy trì việc tập luyện ở cường độ cao hàng ngày, trong đó HLV Petrovic yêu cầu các học trò hoàn thành các bài tập thể lực khá nặng. Buổi tập chiều 9-5 có đầy đủ các cầu thủ, ngoại trừ Trịnh Xuân Hoàng. Thủ môn trẻ này hiện là cầu thủ dự phòng của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia SEA Games 31.

Đông Á Thanh Hóa tập trung trở lại, chuẩn bị cho đợt giao hữu, tập huấn

Paulo Henrique đang tích cực tập luyện với quyết tâm cao nhất.

3 ngoại binh gồm trung vệ Victor Kamhuka, tiền vệ Paulo Pinto, tiền đạo Paulo Henrique đều có mặt và tích cực thực hiện các bài tập thể lực. Các vị trí còn lại và các cầu thủ trẻ mới được đôn lên đã tỏ ra khá hứng khởi với buổi tập đầu tiên này. HLV Petrovic cũng đã triển khai các bài tập chuyên môn, chiến thuật cho các cầu thủ ngay trong ngày tập đầu tiên.

Đông Á Thanh Hóa tập trung trở lại, chuẩn bị cho đợt giao hữu, tập huấn

Trợ lý Nguyễn Chí Công và 3 thủ môn của Đông Á Thanh Hóa gồm Nguyễn Thanh Diệp, Trần Bửu Ngọc và Lương Bá Sơn.

Đến nay, hầu hết các cầu thủ dính chấn thương trước đó của Đông Á Thanh Hóa đã hồi phục hoàn toàn và tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội. HLV Petrovic và các cộng sự cũng đã dành sự quan tâm cho các cầu thủ này với mục tiêu để các học trò đạt được phong độ chuyên mon cao nhất.

Đông Á Thanh Hóa tập trung trở lại, chuẩn bị cho đợt giao hữu, tập huấn

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng.

Theo kế hoạch, sau 3 tuần tập luyện với cường độ và yêu cầu cao, vào đầu tháng 6, Đông Á Thanh Hóa sẽ có một số trận đấu giao hữu và tham gia giải bóng đá tập huấn do CLB Sông Lam Nghệ An tổ chức, có sự tham gia của các đội bóng ở giải V.League.

Đông Á Thanh Hóa tập trung trở lại, chuẩn bị cho đợt giao hữu, tập huấn

Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa có 3 tuần tập luyện để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu, tập huấn.

Sau đợt giao hữu, tập huấn này, HLV Petrovic và các học trò sẽ chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo của giải Night Wolf V.League-1. Ở vòng đấu thứ 5 vào ngày 2-7, Đông Á Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP Hồ Chí Minh.

Sau 4 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh đang xếp thứ 7 với 4 điểm.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]