(Baothanhhoa.vn) - Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên phương án đề xuất lùi thời gian tiếp tục tổ chức LS V.League 2021 sang tháng 2-2022.

Đề xuất lùi phần còn lại của LS V.League 2021 sang tháng 2-2022

Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên phương án đề xuất lùi thời gian tiếp tục tổ chức LS V.League 2021 sang tháng 2-2022.

Đề xuất lùi phần còn lại của LS V.League 2021 sang tháng 2-2022

Đó là nội dung trọng tậm mà VPF đã gửi phiếu lấy ý kiến từ Hội đồng quản trị vào chiều 16-7 nhằm đề xuất phương án, thời gian tổ chức trở lại các giải bóng đá quốc gia năm 2021 bao gồm LS V.League, Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất quốc gia.

Theo phương án đề xuất mới nhất, LS V.League 2021 sẽ bắt đầu từ ngày 12-2-2022, sau Tết Nguyên Đán với vòng đấu thứ 13 của giai đoạn 1. Ngày 16-2-2022, giai đoạn 2 LS V.League 2021 sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc mùa giải vào ngày 12-3-2022.

Thời điểm trên dựa trên cơ sở đánh giá diễn biến dịch, kế hoạch phòng chống dịch, tiến độ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 của cơ quan chức năng. VPF cũng sẽ cân nhắc đảm bảo lịch tập trung, thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Cúp Quốc gia 2021 cũng được dời sang đầu năm tới với vòng 1/8 vào ngày 17-1-2022, vòng tứ kết diễn ra ngày 8-2-2022. Bán kết và chung kết diễn ra từ ngày 15-3 đến 18-3-2022. Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu từ ngày 20-11-2021 bằng các trận đá bù ở vòng 7.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]