Ngày 22/8, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết, nợ quốc gia của nước này có thể tăng lên 39% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020 nếu Quốc hội phê chuẩn đề xuất ngân sách của Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tỷ lệ nợ của Hàn Quốc sẽ tăng lên 39% vào năm 2020

Ngày 22/8, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết, nợ quốc gia của nước này có thể tăng lên 39% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020 nếu Quốc hội phê chuẩn đề xuất ngân sách của Chính phủ.

Tỷ lệ nợ của Hàn Quốc sẽ tăng lên 39% vào năm 2020

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã công bố dự toán ngân sách trong kỳ họp Quốc hội, đồng thời cho biết thêm Chính phủ có kế hoạch trình đề xuất ngân sách năm 2020 lên cuộc họp Nội các để xem xét vào tuần tới.

Tỷ lệ nợ của quốc gia này so với GDP được ước tính là 37,2% vào năm 2019, trong khi năm 2018 tỷ lệ này ở mức 38,2% và không thay đổi so với một năm trước đó.

Trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động thương mại toàn cầu đang đứng trước nhiều thách thức, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) hồi tháng 7/2019 đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 1,5%, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế từ 2,5% xuống còn 2,2%.

BoK được dự đoán sẽ tiến hành thêm một đợt hạ lãi suất nữa trong năm nay, nhưng tác động từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế có thể sẽ rất hạn chế vì đà giảm tốc hiện tại phần lớn là do các yếu tố bên ngoài./.

(Theo Yonhap/TTXVN)


(Theo Yonhap/TTXVN)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]