(Baothanhhoa.vn) - Trong tuần qua, Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc mới và số trường hợp tử vong vì COVID-19 cao nhất mà chưa quốc gia nào trên thế giới phải trải qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuần “chết chóc” tại Ấn Độ với hơn 2,25 triệu ca mắc mới, số người tử vong tăng 89%

Trong tuần qua, Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc mới và số trường hợp tử vong vì COVID-19 cao nhất mà chưa quốc gia nào trên thế giới phải trải qua.

Tuần “chết chóc” tại Ấn Độ với hơn 2,25 triệu ca mắc mới, số người tử vong tăng 89%

Tuần qua, Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc mới và số trường hợp tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Ngày 25/4, Ấn Độ đã báo cáo 355.000 ca mắc mới và 2.807 trường hợp tử vong vì COVID-19 , mức cao kỷ lục trên toàn cầu.

Trong một tuần từ ngày 18/4 đến ngày 25/4, Ấn Độ ghi nhận trên 2,25 triệu ca mắc mới, số ca nhiễm mới cao nhất được báo cáo tại bất kỳ quốc gia nào trong khoảng thời gian một tuần kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra. Gánh nặng quá tải đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Ấn Độ cũng đang ở mức nghiêm trong do tốc độ gia tăng số người tử vong ở mức đáng báo động trong giai đoạn này. So với 8.588 trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 18/4, trong 7 ngày qua, 16.257 người đã thiệt mạng vì COVID-19 ở quốc gia này, tương đương tỷ lệ 89%, cao gấp đôi tỷ lệ 47% trong thời gian qua.

Trước khi Ấn Độ ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc mới trong một tuần, quốc gia duy nhất đạt mức cao kỷ lục trên thế giới là Mỹ với hơn 1,79 triệu trường hợp nhiễm mới trong khoảng thời gian một tuần kết thúc vào ngày 10/1/2021.

Tuần “chết chóc” tại Ấn Độ với hơn 2,25 triệu ca mắc mới, số người tử vong tăng 89%

Hiện hệ thống y tế tại Ấn Độ bị quá tải nghiêm trọng. (Ảnh: AP)

Số mắc mới trong một tuần cao nhất từng được ghi nhận ở Brazil là 540.000 trường hợp. Đối với Vương quốc Anh, con số này là 430.000 ca, Thổ Nhĩ Kỳ 420.000 người.

Tại Mỹ, tổng số người tử vong cao nhất trong khoảng thời gian 7 ngày được ghi nhận là 23.411 trường hợp, diễn ra trong tuần kết thúc vào ngày 15/1. Con số này là 21.865 người đối với Brazil và 16.257 ca ở Ấn Độ.

Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng 2. Vào ngày 12/2, tổng số ca mắc mới trong 7 ngày trước đó là hơn 77.000 người, mức thấp nhất trong bất kỳ khoảng thời gian 7 ngày nào trong năm 2021. Kể từ đó, số ca mắc mới đã tăng liên tục. Tổng số ca bệnh mới hàng tuần đạt 100.000 người vào ngày 25/2, 200.000 vào ngày 18/3 và 400.000 vào ngày 29/3.

Các ca bệnh bắt đầu tăng theo cấp số nhân vào tháng 4/2021. Tổng số ca mắc mới trong tuần kết thúc vào ngày 4/4 là 549.000 người, tăng lên 937.000 vào ngày 11/4 và trên 1,53 triệu bệnh nhân vào ngày 18/4.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ cũng tăng rất nhanh. Tổng số ca tử vong trong tuần kết thúc vào ngày 4/4 là 3.257 người, tăng lên 5.079 trường hợp vào ngày 11/4, 8.588 người vào ngày 18/4 và đạt 16.257 bệnh nhân trong tuần vừa qua.

Trong số các bang, bang Maharashtra báo cáo 66.191 trường hợp mắc mới, mức cao nhất tại Ấn Độ. Các bang Uttar Pradesh và Karnataka đều báo cáo từ 30.000 - 40.000 ca, trong khi con số này là từ 20.000 - 30.000 người ở bang Kerala và Delhi. Các bang Tây Bengal, Rajasthan và Tamil Nadu báo cáo hơn 15.000 ca. Trong khi đó, tại các bang Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh và Andhra Pradesh, con số này dao động từ 10.000 - 15.000 bệnh nhân.

Bang Maharashtra tiếp tục báo cáo số người thiệt mạng do COVID-19 cao nhất trong số các bang tại Ấn Độ với 832 trường hợp. Tiếp theo là thủ đô New Delhi với 350 người tử vong và bang Uttar Pradesh 208 ca. Các bang khác ghi nhận hơn 100 trường hợp tử vong gồm Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka và Jharkhand.

Theo VTV


Theo VTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]