Ngày 19/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho hay nước này đã đạt được những thành tựu ban đầu trong công cuộc xây dựng mạng di động 5G lớn nhất thế giới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc đẩy mạnh việc xây dựng mạng di động 5G lớn nhất thế giới

Ngày 19/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho hay nước này đã đạt được những thành tựu ban đầu trong công cuộc xây dựng mạng di động 5G lớn nhất thế giới.

Trung Quốc đẩy mạnh việc xây dựng mạng di động 5G lớn nhất thế giớiẢnh minh họa. (Nguồn: cgtn.com)

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng MIIT Lưu Liệt Hoành cho biết Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 792.000 trạm 5G vào cuối tháng Hai năm nay, với số lượng thiết bị đầu cuối di động được kết nối với mạng này đạt 260 triệu.

Bộ trên cũng ước tính số điện thoại di động 5G tại Trung Quốc sẽ chiếm 80% tổng số máy trong nửa cuối năm nay.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hơn 600.000 trạm 5G trong năm 2021.

MIIT đã cam kết nỗ lực thúc đẩy công trình xây dựng và ứng dụng mạng 5G một cách gọn gàng, tăng tốc độ phủ sóng 5G ở các thành phố lớn cũng như thúc đẩy hợp tác xây dựng và chia sẻ.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]